Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/11/2018 | 2:06:25 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 27/11, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các đại biểu: Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành phố Yên Bái bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự đổi mới của kỳ họp Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước vấn đề bội chi ngân sách hiện nay vẫn còn cao; công tác quản lý khai thác khoáng sản; vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp; tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở ảnh hưởng đến đời sống nhân dân… Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét về chính sách hỗ trợ người cao tuổi…



Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cho biết: Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đang nỗ lực tập trung để thu hẹp dần lại khoảng cách bội chi ngân sách và phấn đấu năm 2019 giảm bội chi khoảng 3,6%; chi thường xuyên giảm xuống còn 63%; giảm tổ chức bộ máy và thực hiện xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực. 

Giải pháp mà Quốc hội và Chính phủ đưa ra, đó là: tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất; nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu kinh tế quốc tế; xây dựng thương hiệu uy tín bằng các sản phẩm của Việt Nam; tăng cường kiểm soát chất lượng các sản phẩm; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động

Đối với vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp; tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Quốc hội tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố để tổng hợp phản ánh tới Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thành phố và các địa phương tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận và các chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất một cách cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch đối với một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những vấn đề môi trường, văn hóa; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đức Toàn

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục