Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2018:

Trách nhiệm người uy tín

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2018 | 7:56:32 AM

YBĐT - Đó luôn là điều mà ông Lý Văn Thủy luôn trăn trở từ khi ông trở thành người uy tín trong cộng đồng người Dao ở thôn Khe Loóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Ông Lý Văn Thủy (bên phải) trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân.
Ông Lý Văn Thủy (bên phải) trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân.

Ông Thủy tâm sự: "Từ khi được nhân dân tin tưởng bầu là người có uy tín trong cộng đồng, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Tôi hiểu rằng, bản thân trước hết phải luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nói trước, làm trước, lời nói đi đôi với việc làm. Còn đối với bà con, phải thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của họ để tìm cách tiếp thu đồng thời định hướng, tuyên truyền để dân hiểu, dân làm theo đúng pháp luật”. 

Tư duy ấy vẫn luôn đi theo ông trong suốt quá trình là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Bởi vậy, khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến với thôn Khe Loóng, ông Thủy chính là người tiên phong.

Ông Thủy đi đầu tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường giao thông. Làm rồi ông vận động anh em, người thân trong gia đình, dòng họ mình cùng thực hiện. Chỉ thời gian ngắn, mặt bằng làm 3 km đường giao thông liên thôn được giải phóng hoàn toàn. 

Nhưng rồi khó khăn lại tiếp nối khi chính quyền vận động nhân dân Khe Loóng đóng góp 400.000 đồng/khẩu để có đủ kinh phí làm đường bên cạnh sự hỗ trợ Nhà nước. Nhiều hộ không đồng ý vì đó là số tiền không hề nhỏ, ông lại kiên trì đến từng nhà vận động.

 Ông Thủy luôn xác định, nông thôn mới là cơ hội để đưa đồng bào đến một cuộc sống tốt đẹp hơn song đây không phải là 1 dự án đầu tư. Nhà nước chỉ hỗ trợ các cơ sở thiết yếu, còn nhân dân vẫn đóng vai trò chủ thể trực tiếp tham gia và trực tiếp hưởng lợi. Đó luôn là tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt mỗi khi ông đi vận động, tuyên truyền. 

Đến nhà ai, ông Thủy cũng nhẹ nhàng phân tích, tác động sâu đến tâm lý đồng bào bằng cách tích cực chia sẻ về lợi ích của các tuyến đường khi được hoàn thành, thương lái có thể vào tận rừng thu mua quế, giao thương xuyên suốt, không còn tình trạng ép giá; cũng không còn những con đường lầy lội phải đeo ủng mỗi khi trời mưa; trẻ em không phải lấm lem bùn đất mỗi khi tới trường... 

Ông còn đứng ra làm thủ quỹ, công khai minh bạch các khoản thu chi khiến người dân ngày càng tin tưởng, tích cực đóng góp trên 200 triệu đồng, hơn 2.500 ngày công xây dựng đường bê tông và các công trình công cộng khác.

Cùng với xây dựng nông thôn mới, ông Thủy luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là vận động con cháu, dòng họ và nhân dân trong thôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết với các thôn trong xã cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở Khe Loóng giảm còn 6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm. Đối với ông Thủy, trách nhiệm của người có uy tín là khiến cho dân tin, dân hiểu, dân làm theo. Một khi nhân dân đồng thuận thì công việc dù khó đến mấy vẫn sẽ thành công.

Hoài Anh

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục