Giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2018 | 4:49:30 PM

YênBái - YBĐT - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2018), ngày 13/12, Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự chương trình, đoàn đã tới tham quan, dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào và cây đa Tân Trào tại Khu di tích. Đây đều là những địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam thời kỳ Cách mạng tháng Tám năm 1945; là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị Toàn quốc để quyết định Tổng khởi nghĩa và là địa điểm tổ chức Đại hội Quốc dân ngày 16/8/1945 thông qua 10 chính sách lớn của Cách mạng Việt Nam và bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời... 



Cán bộ, đảng viên Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên và Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái tham quan lán Nà Nưa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động khi về thăm địa chỉ đỏ, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn thanh niên Yên Bái cũng đã lồng ghép sinh hoạt chuyên đề của tháng 12/2018. Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đã nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua câu truyện "Hai bàn tay" và được nghe lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh thông tin về ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dịp này, Chi bộ Tỉnh đoàn đã ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động với Hội Cựu Chiến binh tỉnh. 



Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên và Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động.

Hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa này đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 2 chi bộ hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng, từ đó thêm phần tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc; hiểu rõ những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập nước nhà;  thêm quyết tâm để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ mới.
  
Hoài Văn

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục