Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2018 | 8:05:27 AM

YBĐT - Qua kiểm tra, giám sát, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên đã có những kiến nghị với trung ương, chính quyền các cấp; qua đó, giúp chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt những thông tin, hoạt động tại cơ sở và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ sở.  



Cán bộ Mặt trận phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trao đổi công tác xây dựng Đảng, chính quyền với cán bộ cơ sở.
Cán bộ Mặt trận phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trao đổi công tác xây dựng Đảng, chính quyền với cán bộ cơ sở.

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 

Năm 2018, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tổ chức gần 850 hội nghị tuyên truyền cho gần 98.000 lượt người về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng 36 nhóm nòng cốt, 9 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, 42 mô hình điểm trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

MTTQ cấp huyện và cơ sở củng cố, duy trì 308 nhóm nòng cốt, 182 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, 106 mô hình các loại. Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, MTTQ các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND tổ chức 392 hội nghị tiếp xúc cử tri và đã có 2.740 lượt người phát biểu với 7.280 ý kiến, trong đó, có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ tỉnh đã tổ chức 1 hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 15 ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng hình thức gửi văn bản tới các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh đối với 16 dự án luật, dự thảo văn bản của trung ương, của tỉnh; chủ trì giám sát 6 nội dung, gồm: việc thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc chấp hành pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; giám sát cách thức lập và công bố chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; việc "công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Ngoài ra, MTTQ tỉnh đã phối hợp với HĐND tỉnh giám sát việc khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các địa phương trong tỉnh, năm 2018; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức 9 cuộc kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động tư pháp. 

Qua kiểm tra, giám sát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những kiến nghị với trung ương, chính quyền các cấp; qua đó, giúp chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt những thông tin, hoạt động tại cơ sở và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ sở. 

Đối với hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở 180/180 xã, phường, thị trấn, thời gian qua cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng hoạt động. 

Trong năm 2018, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 3.058 cuộc giám sát; phát hiện và kiến nghị thu hồi 25.550.000 đồng. Đối với hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được MTTQ tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật và năm 2018, MTTQ tỉnh đã tiếp 36 lượt công dân; đồng thời, hướng dẫn nhân dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Với những kết quả đạt được, MTTQ các cấp đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. 

Hồng Oanh

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục