Họp Hội đồng sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án số 11- ĐA/TU của Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2018 | 9:30:01 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 14/12, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì Hội nghị Hội đồng sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án số 11- ĐA/TU của Tỉnh ủy về việc tuyển chọn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kỳ thi sát hạch. Đồng thời, nêu những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất phương án để Hội đồng nghiên cứu, xem xét tổ chức sát hạch, tuyển chọn đạt được hiệu quả cao nhất.  

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu ngay sau hội nghị này, các ban giúp việc của Hội đồng tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của các ban; thống nhất phương án, cách làm để triển khai các nội dung nhiệm vụ cho kỳ sát hạch đảm bảo đúng yêu cầu đề ra, tránh để thiếu sót, nhất là những vấn đề về nghiệp vụ tổ chức thi, sát hạch. Các thành viên tổ giúp việc khẩn trương nhóm họp triển khai các nhiệm vụ được phân công; chủ động nắm thông tin các thí sinh tham dự và bố trí thời gian dự thi theo đúng kế hoạch.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị Ban tổ chức, các thành viên Hội đồng sát hạch và Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tổ chức thi tuyển như: niêm yết danh sách phòng thi, thí sinh tại địa điểm thi; túi đựng bài thi; hòm đựng bài thi, các phương án ra đề thi, niêm phong đề thi để đảm bảo tính bảo mật cao và tổ chức chấm thi…

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng thi tuyển cần chuẩn bị tốt các điều kiện y tế, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác để phục vụ tốt nhất cho cán bộ giám thị và thí sinh tham dự kỳ thi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị quá trình tổ chức thi sát hạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

Được biết, tham gia thi sát hạch, tuyển chọn đợt này có 240 thí sinh. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi: kiến thức chung và thi thuyết trình. Thời gian tổ chức thi trong 2 ngày 15-16/12, tại Trường Chính trị tỉnh.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục