Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/1/2019 | 2:14:32 PM

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2019).

Sự kiện này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia, về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của nhân dân Việt Nam và việc quân dân Việt Nam - Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 

Về phía Campuchia có các đồng chí: Ủy viên Thường trực Ban thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia Tep Ngorn; Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia; cán bộ Đại sứ quán; lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam.

Cùng dự về phía TP Hà Nội có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; các lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại lịch sử đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, lúc khó khăn, hoạn nạn cũng như trong hòa bình phồn vinh, hạnh phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chiến thắng lịch sử ngày 7-1-1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. 

Đối với Việt Nam, thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng anh em truyền thống, gắn bó, thủy chung lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia. Chiến thắng ngày 7-1-1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình và phồn vinh. 

Trong không khí trang nghiêm của sự kiện này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã từng tham gia công tác, chiến đấu, hi sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ lòng biết ơn sâu sắc. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tep Ngorn, Ủy viên Thường trực Ban thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia nhấn mạnh, buổi lễ có ý nghĩa này được tổ chức để nhớ lại sự anh dũng, quả cảm của Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng Quân giải phóng Campuchia chiến đấu trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia, chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot, chiến thắng những kẻ đã tàn sát chính nhân dân nước mình, phá hủy tận gốc rễ cơ sở hạ tầng của đất nước, bôi đen danh dự của đất nước trên chính trường quốc tế. Nhân dân và hai nước Campuchia-Việt Nam là những người bạn tốt, anh em tốt, láng giềng tốt và đối tác tốt, từng có truyền thống đấu tranh, đoàn kết cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn gian khổ. 

Ngày nay, hai nước đã bước sang một trang sử mới, có được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, tự do, tiến về phía trước với niềm tin đóng góp cho hòa bình, an ninh, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Campuchia, đồng chí Tep Ngorn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, đồng thời luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã có những hy sinh to lớn để giải phóng và cứu tổ quốc, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước Campuchia. 

Đồng chí Tep Ngorn khẳng định, lễ kỷ niệm lần thứ 40 Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là một sự kiện rất có ý nghĩa về kiến tạo hòa bình, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia - Việt Nam, cầu chúc cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống ngày càng keo sơn, vững chắc hơn.
(Theo HNMO)

Các tin khác

YBĐT - Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã giảm 71 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan nhà nước, 50 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa. (Nguồn vietnamfinance.vn)

Đó là hai trong những chuẩn mực đạo đức, lối sống, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại đề án văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Ảnh minh họa

Trên địa bàn tỉnh miền núi Yên Bái có 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 55%. Hiện có trên 1.150 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình minh họa

Việc thực thi phòng, chống tham nhũng của Ðảng rất chặt chẽ, thống nhất, "nói đi đôi với làm”. Người dân mong chống tham nhũng mạnh ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục