Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (31/12/2018 - 6/1/2019)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/1/2019 | 6:51:23 PM

YênBái -

YBĐT - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Yên Bái/ Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh/ Hội nghị báo công hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước/ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019/ Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét tại các huyện phía Tây/ Bưu điện tỉnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ/  ... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 
Chiều 4/1/2019, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái để kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Yên Bái năm 2018 với đoàn công tác.


Chiều 5/1, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức công bố thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND tỉnh theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh. Theo đó, Văn phòng có 12 đơn vị trực thuộc.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh


Ngày 3/1, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nông nghiệp năm 2018 tại điểm cầu Yên Bái


Ngày 4/1, Văn phòng Chính phủ phối hợp Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, cả nước đã xảy ra trên 18.700 vụ TNGT, làm chết trên 8.240 người, bị thương trên 14.000 người; so với cùng kỳ năm 2017, giảm trên 6,7% số vụ, 0,4% số người chết, 13,13% số người bị thương. 


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy - Trưởng ban ATGT tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cùng thành viên Ban ATGT tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.


Bắt đầu từ ngày 3 đến 18/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố: Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoà n Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực địa tại hệ thống cống chui đường cao tốc Nội Bà i - Là o Cai qua địa bà n huyện Trấn Yên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực địa tại hệ thống cống chui đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn huyện Trấn Yên. (ảnh minh họa)


Chiều 2/1, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị báo công hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tính đến 31/12/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.909,8 tỷ đồng, bằng 144% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 131% dự toán tỉnh, đạt mục tiêu phấn đấu của tỉnh, tăng 16% so cùng kỳ năm 2017. 


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà -  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thu ngân sách năm 2018.

>> Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét tại các huyện phía Tây

Ngày 4 và 5/1, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi, công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai vụ đông xuân năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn. Dịp này, tại xã Chế Cu Nha, (Mù Cang Chải), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình hỗ trợ phòng chống rét cho trâu, bò.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra công tác phòng chống rét cho mạ tại xã Chế Cu Nha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra công tác phòng chống rét cho mạ tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.


Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc ổn định, hợp lý hóa mạng lưới, đảm bảo an toàn an ninh thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 142, 112 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng 32% so với thực hiện năm 2017. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 tổ chức chiều 2/1, Bưu điện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long cùng Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn trao cờ thi đua và chúc mừng Bưu điện tỉnh Yên Bái.


Ngày 5 và 6/1, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 – 2019. Cuộc thi năm nay có 20 đoàn tham gia dự thi với 55 dự án của 105 thí sinh đến từ 5 phòng giáo dục và đào tạo và 15 trường THPT. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho 76 học sinh và 40 giáo viên tham gia.

Đồng chí Vương Văn Bằng – Giám đốc GD&ĐT trao giải Nhất cho các thí sinh.

Đồng chí Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo trao giải Nhất cho các thí sinh.


Sáng 1/1/2019, Báo Yên Bái tổ chức ra mắt giao diện mới Yên Bái Online, tại địa chỉ baoyenbai.com.vn. Giao diện mới "Yên Bái Online” đánh dấu bước đột phá đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo Đảng, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc về việc cập nhật thông tin liên tục từ báo điện tử, cũng như cập nhật xu hướng công nghệ trên các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Với công nghệ lập trình tiến bộ, giao diện của "Yên Bái Online” được thiết kế  thân thiện, có khả năng tự động tương thích với nhiều thiết bị, nhiều hệ điều hành như: Window, Mac, Android, IOS, máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...


Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Yên Bái bấm nút khai trương giao diện mới Yên Bái Online.


Chiều 5/1, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận huyện Trấn Yên đến năm 2030. Theo đồ án, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới địa chính hành chính của thị trấn Cổ Phúc và một phần diện tích các xã: Việt Thành, Hòa Cuông, Nga Quán, Minh Quân và Y Can. 

Nhân dân Cổ Phúc xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận huyện Trấn Yên đến năm 2030.

Nhân dân Cổ Phúc xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận huyện Trấn Yên đến năm 2030. 


Sáng 4/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc đăng ký với Trung ương. 


Hội LHPN tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Sáng 6/1, Chi nhánh Viettel Yên Bái thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức gặp mặt, tôn vinh kênh bán năm 2018. Năm 2018, Viettel Yên Bái đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu, đứng vị trí cao trong 63 chi nhánh Viettel trên cả nước. Viettel Yên Bái đã nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng; tham gia các hoạt động an sinh xã hội trị giá 15 tỷ đồng.


Lãnh đạo Viettel Yên Bái khen thưởng các kênh bán hàng xuất sắc cấp huyện.

YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục