Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2019 | 10:20:37 AM

YênBái - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái
Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hoạt động dâng hương tại Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 02 năm 1930 vào 19h30’ - 20h00’ ngày 26/01/2019 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Chương trình kỷ niệm và khánh thành Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái sẽ được tổ chức từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 26/01/2019 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 02 năm 1930 (nằm trong quần thể Công viên Yên Hòa) phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với khoảng 1.200 người tham dự. 

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, trong đó sẽ thực hiện sưu tầm tài liệu lịch sử liên quan về nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tinh thần bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, ca ngợi, tôn vinh lòng quả cảm và tinh thần yêu nước của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích cũng như quy mô xây dựng tôn tạo, mở rộng Khu di tích, gắn liền với cảnh quan phát triển đô thị của thành phố Yên Bái. Nêu bật tinh thần nhân văn sâu sắc, phản ánh tâm tư nguyện vọng và sự đánh giá của người dân với khu di tích sau khi được mở rộng và tôn tạo.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Sáng 23/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục