Yên Bái triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2019 | 4:36:19 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 9/1, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón xuân Kỷ Hợi 2019, Kế hoạch kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 – 10/2/2019). 

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái được Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị với các hoạt động cụ thể như: tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và bí thư chi bộ tiêu biểu; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái... 

Cùng với đó là các hoạt động hưởng ứng như: trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật với chủ đề "Bác Hồ với quê hương Yên Bái”; xuất bản cuốn sách "Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ”; Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy” …

Các hoạt động có nhiều sáng tạo đổi mới; đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần lạc quan, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng cho cán bộ và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 



Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, đối với các hoạt động kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hoạt động dâng hương, chương trình kỷ niệm, khánh thành Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào ngày 26/01/2019 với khoảng 1.200 người tham dự. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái. 

Đối với hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới”, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền; thành lập các đoàn đại biểu thăm, chúc tết một số gia đình chính sách, các đơn vị, lực lượng vũ trang và một số địa phương trong tỉnh; hội hoa xuân; hội báo xuân… 

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Yên Bái chào xuân mới Kỷ Hợi 2019" sẽ được tổ chức từ 21h 30 - 23h 30 tối 4/2/2019 (tức đêm giao thừa) tại Quảng trường 19-8, thành phố Yên Bái và màn bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm là khu vực trung tâm Km 5, cầu Bách Lẫm (thành phố Yên Bái) và thị xã Nghĩa Lộ. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến yêu cầu đối với hoạt động kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, UBND thành phố Yên Bái chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện lễ khánh thành; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh tổ chức lễ dâng hương. 

Đối với chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt về kịch bản, huy động lực lượng tham gia, bố trí sơ đồ chỗ ngồi, giấy mời đại biểu...

Đối với chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới”, các địa phương cần tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí. Riêng tại tỉnh Yên Bái, chương trình nghệ thuật năm nay có nhiều điểm mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị bố trí tổ chức tập luyện và sơ duyệt vào ngày 29/1, tổng duyệt vào ngày 3/2; huy động tốt các lực lượng tham gia. Cùng với đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các đơn vị. 

Đồng chí cũng đề nghị cần thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm của tỉnh. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; các cơ quan thông tin đại chúng quảng bá, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm...



Nhân dịp này 14 tập thể, 40 cá nhân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (ảnh)

Minh Huyền - Mạnh Cường

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục