Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 8:12:28 AM

YênBái - Toàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 1.446 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN đến gần 80.000 lượt người tham gia; phát hành 1.330 cuốn tài liệu về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Yên Bái tháng 12/2018. (Ảnh: Đức Toàn)
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Yên Bái tháng 12/2018. (Ảnh: Đức Toàn)

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong công tác hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác mua sắm, đấu thầu, sử dụng ngân sách, tài sản; công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ, thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách…


Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản về công tác PCTN để hướng dẫn chỉ đạo, tiến hành công tác PCTN trên địa bàn như: Kế hoạch số 07 tổ chức triển khai chương trình hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Yên Bái năm 2018, tiêu chí đánh giá cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác PCTN; thành lập đường dây nóng về chống tham nhũng…

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.446 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN đến gần 80.000 lượt người tham gia; phát hành 1.330 cuốn tài liệu về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức pháp luật, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTN. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh. 

Các cơ quan, tổ chức đã tập trung chỉ đạo và triển khai việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo hai hình thức là niêm yết hoặc tổ chức công khai tại cuộc họp; đã có 9.936 người kê khai tài sản đạt 100%. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ, năm 2018 đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 254 lượt cán bộ. Việc chuyển đổi vị trí công tác đã phát huy khả năng sáng tạo trong công việc và góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 59 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội; 127 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.779 cá nhân và 548 tổ chức. 

Qua thanh tra đã phát hiện 140 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm 16,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính với 64 cá nhân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng văn phòng điện tử trong giải quyết công việc nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người giải quyết công việc và công dân, doanh nghiệp; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, tạo thuận lợi tối đa cho công dân. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN còn có khó khăn, như: công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí chưa tạo được sự chuyển biến vững chắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập và công khai các bản kê khai ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, chưa có các giải pháp kiểm tra, xác minh tính trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019, cụ thể: tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác PCTN; bồi dưỡng kiến thức PCTN cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN.

Cùng đó là việc thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN như: công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động; chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng viên chức, người lao động tại đơn vị. 

Anh Dũng

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục