Trạm Tấu: Động lực cho năm mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/1/2019 | 8:34:26 AM

YênBái - "Những kết quả đạt được của năm 2018 sẽ là nền tảng, là động lực quan trọng để huyện vùng cao Trạm Tấu nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020” – Bí thư Huyện ủy Giàng A Thào cho biết.

Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Thào trao đổi với người dân xã Hát Lừu việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Thào trao đổi với người dân xã Hát Lừu việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền huyện Trạm Tấu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Huyện đã hoàn thành xuất sắc 23/24 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Trung ương 6 (khóa XII), đến nay, Trạm Tấu đã giảm 3 đầu mối phòng, ban; 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 10 thôn, 2 tổ dân phố; giảm 6 biên chế thuộc các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. 

Về bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp, hợp nhất, giảm 10 đồng chí; số cấp trưởng, cấp phó dôi dư còn phải sắp xếp là 2, theo lộ trình đến năm 2021 sẽ thực hiện xong. 

2019 – năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) của huyện. Với tinh thần đánh giá đúng và trúng các mục tiêu, Trạm Tấu tiếp tục đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2019. 

Trong phát triển kinh tế, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống đói, rét cho  gia súc trong mùa đông. 

Chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác khuyến công; quảng bá các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của huyện và khai thác, sử dụng có hiệu quả chợ gia súc. 

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, huyện tập trung lãnh đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học; duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các đơn vị nhà trường nhất là trong thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh; công tác quản lý học sinh bán trú; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh theo mùa; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dân số kế hoạch hóa gia đình tại 11 xã đặc biệt khó khăn của huyện; nhân rộng các mô hình thôn, tổ dân phố không sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao chất lượng xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phương châm "trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân, lắng nghe dân nói, nói dân hiểu và làm cho dân tin”, quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu giảm nghèo bền vững. 

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các đồng chí lãnh đạo huyện đã có mặt ở cơ sở, chỉ đạo nhân dân làm đất, gieo mạ; hướng dẫn các hộ chăn nuôi kỹ thuật chăm sóc và phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc.

Tuyên truyền, vận động đồng bào Mông tiếp tục ăn chung một tết và quan tâm chăm lo tết cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách để mang đến cho đồng bào niềm vui trong xuân sớm. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Trạm Tấu quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa huyện vùng cao sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hà Anh

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục