Thành phố Yên Bái: Nhiều hoạt động đón tết Nguyên đán

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/1/2019 | 8:17:25 AM

YênBái - Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung cao độ cho công tác chỉnh trang đô thị, nhất là chuẩn bị các hoạt động cho sự kiện kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và khánh thành công trình Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Nguyên đán đang tích cực được triển khai.
Công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Nguyên đán đang tích cực được triển khai.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung cao độ cho công tác chỉnh trang đô thị, nhất là chuẩn bị các hoạt động cho sự kiện kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và khánh thành công trình Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Theo đó, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết; rà soát, bổ sung hệ thống đèn hoa trang trí trên các tuyến phố; chỉnh trang vườn hoa, cây xanh, bảo đảm thành phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì hệ thống đèn hoa trang trí, điện chiếu sáng trên các tuyến phố từ ngày 15 tháng Chạp âm lịch. 

Ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, gia đình tạm dừng thi công các công trình xây dựng cơ bản, các hoạt động đánh đất, vận chuyển đất từ ngày 15 tháng Chạp âm lịch; kế hoạch tổng vệ sinh đường phố, các cơ quan. 

Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc yêu cầu chỉ đạo quyết liệt các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm cấm sử dụng đất công để xảy ra việc bày bán hàng, hoa cây cảnh tại các khu vực trung tâm Km5, Công viên Yên Hòa... Quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng rong trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn, hành lang, mỹ quan đô thị tại các khu vực chợ Km6, chợ Yên Ninh, đầu cầu Yên Bái. 

Các cơ quan chức năng liên quan ra quân quyết liệt tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm ổn định giá, đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong nhân dân.

Công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm, phòng ngừa trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ; làm tốt công tác quản lý hộ tịch, quản lý các hoạt động tôn giáo, lễ hội; phát hiện, kịp thời xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo nổ và các vật liệu nổ. 

Theo đó, ký cam kết với các hộ không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời. Xã, phường nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và thả đèn trời thì chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

Đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; các đơn vị chức năng bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối, an toàn các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và các điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, khu vui chơi, giải trí, các khu vực công cộng... trước, trong và sau tết Nguyên đán. 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho các đối tượng, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội... bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết. Xây dựng kế hoạch thăm các gia đình chính sách và các đơn vị trực tết.

Thành phố cũng đang khẩn trương hoàn tất các hoạt động cho lễ khánh thành Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và tổ chức các hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật tri ân nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức vào tối 26/1/2019, tức ngày 21 tháng Chạp âm lịch.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo chỉnh trang tuyến đường hoa và tuyến phố đi bộ tại trung tâm Km5, tạo điểm nhấn phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo kế hoạch của tỉnh, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại trung tâm Km5 và cầu Bách Lẫm. 

Với tinh thần vừa vui xuân vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ quý I/2019, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết; đôn đốc, hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ đông xuân bảo đảm khung thời vụ; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chủ động phối hợp chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" sau nghỉ tết Nguyên đán theo chỉ đạo của tỉnh. 

Minh Thúy

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục