Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)

Dâng Đảng mùa xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2019 | 8:19:38 AM

YênBái - Hôm nay, ngày 27 tết, cũng là ngày đầu tiên của tháng Hai - tháng khởi đầu mùa xuân đầy ước hẹn với chồi non, lộc biếc với mưa xuân nhè nhẹ, với hoa đào, hoa mận nở bung bên những nếp nhà, những thửa ruộng bậc thang và xúng xính áo váy, nhạc ngựa xuống bản của chàng trai, cô gái Mông, Dao, Tày, Thái... nơi núi rừng Tây Bắc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái tháng 1/2013.  (Ảnh: Đức Toàn)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái tháng 1/2013. (Ảnh: Đức Toàn)

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón xuân Kỷ Hợi ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2019). 

Trên khắp nẻo đường, tuyến phố từ vùng thấp tới vùng cao của tỉnh đều rực rỡ sắc màu vàng, đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 - năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Tại khu trung tâm tỉnh là những tuyến đường hoa nở rộ mừng Đảng 89 mùa xuân, mừng đất nước đang vững vàng đi trên con đường đổi mới.

Mùa xuân này là mùa xuân thứ 89 Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại chặng đường 89 năm khó khăn, gian khổ và hy sinh đã trải qua, càng thấu hiểu sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và mưu lược của Đảng bao nhiêu, càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa của cụm từ: "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” mà Đảng đã mang lại cho đất nước, cho dân tộc bấy nhiêu. 

Từ mốc son chói lọi ngày 3/2/1930 ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết thành một khối vững chắc, sát cánh, kề vai đứng quanh Đảng, bảo vệ Đảng, tuyệt đối trung thành đi theo Đảng làm nên cuộc cách mạng "long trời, lở đất” Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Từ năm 1975, khi đất nước sạch bóng quân xâm lược, giang sơn thu về một mối, Đảng đã lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với lòng tin của nhân dân và khẳng định rõ vai trò, vị trí của Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa hôm nay.

Hôm nay, trong thành quả chung của toàn dân tộc, có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái dâng lên Đảng, lên Bác kính yêu với những cố gắng nỗ lực đáng tự hào. 

Trong đó, phải kể đến thành tựu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP bình quân trong 3 năm đạt 6,38%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 24,2% xuống 22,5%; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 24,4% lên 25,14%; GRDP bình quân đầu người tăng từ 28 triệu đồng năm 2016 lên 29,7 triệu đồng năm 2017 và năm 2018 đạt trên 31 triệu đồng, bằng 62% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra. 

Đến nay, 7 nhóm giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa thành các đề án, cơ chế, chính sách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực. Chỉ trong nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã huy động, lồng ghép gần 6.000 tỷ đồng cho phát triển nông thôn. 

Nhờ vậy, đã có 46/180 xã, phường trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh ban hành đề án xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới; nâng cấp thành phố Yên Bái thành đô thị loại II và thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. 

Với 15 ngàn héc - ta rừng được trồng mới mỗi năm, Yên Bái đã chính thức nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2018 lên trên 63%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra và trở thành một trong những địa phương của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân phát động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân 2019 này. 

Mặc dù, nửa nhiệm kỳ vừa qua phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân do các đợt lũ ống, lũ quét gây ra, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phát huy tinh thần "4 tại chỗ” của nhân dân, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân cả nước, Yên Bái đã vươn lên mạnh mẽ. 

Với mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, hàng chục dự án trọng điểm trên địa bàn đã và đang dần hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Điểm nhấn quan trọng nhất là Dự án cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, Trấn Yên; đường vành đai suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ; nâng cấp, cải tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ và Di tích lịch sử văn hóa Lễ đài Sân vận động; tu bổ, tôn tạo, mở rộng Khu di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các cộng sự hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930... 

Bên cạnh việc thu hút thêm lượng khách du lịch đến với địa phương tăng hơn 9% so với năm 2015, Yên Bái đã tăng thêm 21% doanh thu từ dịch vụ này nhờ các dự án đầu tư giao thông, cầu đường so với năm 2015 với con số trên 280 tỷ đồng. 

Đặc biệt, năm 2018 tròn 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái với lễ kỷ niệm trọng thể, hoành tráng tại Khu tưởng niệm Bác Hồ và Di tích lịch sử văn hóa Lễ đài Sân vận động đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Bái thêm hiểu, trân trọng và biết ơn những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc cùng những đóng góp to lớn, sự hy sinh anh dũng của cha ông cho mùa xuân quê hương.



Công nhân trang trí đường thành phố Yên Bái mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi. (Ảnh: Thanh Chi)

Xuân kỷ Hợi 2019 này là mùa xuân thứ tư, cùng với các đảng bộ địa phương trong cả nước, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Đồng thời, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng bộ máy lãnh đạo và quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Dâng Đảng mùa xuân thứ 89, mừng công cuộc đổi mới đất nước 33 năm và kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. 

Thanh Hương

Tags Yên Bái Dâng Đảng mùa xuân

Các tin khác
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giúp dân dọn vệ sinh môi trường sau lũ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 


Chiều 31/1, Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2019. Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chánh văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chia tay năm 2018, nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta hết sức vui mừng trước những kết quả mà đất nước ta đã đạt được, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững hoà bình, ổn định đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp phiên thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhân dân đang mong đợi Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục