Thành phố Yên Bái tạo sức bật hoàn thành mục tiêu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/2/2019 | 9:05:03 AM

YênBái - Thành phố đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Nhìn lại một năm nhiều nỗ lực, trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố về thành tựu đạt được và những đột phá trọng tâm trong năm 2019.

P.V: Thưa đồng chí! Đồng chí đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong năm 2018 của thành phố Yên Bái?

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc: Năm 2018 - năm bản lề có ý nghĩa trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước những thuận lợi cũng như không ít khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, do đó, đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thành phố đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; việc triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế có nhiều tiến bộ. 

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; 8/8 xã của thành phố hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công bố 2 xã là Phúc Lộc, Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố lên 5 xã; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng; thương mại - dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng 5,81%; tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 5,7%... 

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, các công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là chỉnh trang, nâng cấp đô thị được chú trọng; công tác giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ; một số công trình trọng điểm của tỉnh như cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo diện mạo mới cho thành phố; văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; chất lượng giáo dục và đào tạo luôn là lá cờ đầu của tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố, tăng cường. 

Đặc biệt, trong năm 2018, thành phố đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và đã đạt kết quả tích cực. Các đơn vị hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới đi vào hoạt động có hiệu quả. Tinh giản được biên chế, tiết kiệm được thời gian, thủ tục, kinh phí và tài sản. 

Có thể nói, có được kết quả trên là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Những kết quả đó, có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. 

P.V: Năm 2019 là năm quan trọng bứt phá hoàn thành nghị quyết của cả nhiệm kỳ và thành phố sẽ tập trung cho những đột phá trọng tâm nào? Thưa đồng chí!

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc: Trên cơ sở nhận định thời cơ, thách thức, xác định quan điểm phát triển và các khâu đột phá, năm 2019, Đảng bộ thành phố xác định chủ đề: "Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. Để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2019 đã đề ra, cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mấy nhóm giải pháp sau:

Triển khai quán triệt sâu sắc các nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đặc biệt tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ thành phố cũng như Nghị quyết về xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II. 

Quản lý và thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là thu hút các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch nhanh, toàn diện, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu tại các xã, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, siết chặt quản lý đô thị, quản lý đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong khai thác, kinh doanh các nguồn tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; quan tâm, chăm lo và làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển thành phố; xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Đặc biệt, trong năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành gắn với công khai minh bạch việc thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở. 

Đưa vào hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường, đề cao trách nhiệm xây dựng phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thiết lập kỷ cương hành chính. 

Từ đó, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời thu hút được các nguồn lực đầu tư, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX đề ra.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Thúy (thực hiện)

Tags Ngô Hạnh Phúc Yên Bái cầu Bách Lẫm cầu Tuần Quán

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết.

Sáng 1/2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt:

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 1-2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 1/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Sáng 1/2/2019, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Công an tỉnh và Đài  Phát thanh -Truyền hình (PT - TH) tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục