Mù Cang Chải: Xuân mới - niềm vui mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/2/2019 | 8:50:59 AM

YênBái - Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, chúng tôi về thăm quê hương vùng cao Mù Cang Chải, đến đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ mừng Đảng, mừng xuân, mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm vừa qua.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra thu hoạch lúa tại xã Chế Cu Nha.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra thu hoạch lúa tại xã Chế Cu Nha.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XVIII. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vui mừng, phấn khởi với nhiều thành tích đã đạt được trong năm vừa qua. 

Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy thường xuyên chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 169 đảng viên mới, vượt 12,67% nghị quyết; chuyển sinh hoạt đảng cho 174 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 148 đồng chí; tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí, cấp thẻ đảng cho 118 đồng chí. Đề nghị và được tỉnh khen thưởng 7 chi bộ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. 

Đảng bộ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn bộ cán bộ, đảng viên; triển khai với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 (chuyên đề năm 2018) "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ban hành 1.048 văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phục vụ công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. UBND huyện ban hành 5.176 văn bản, tổ chức trên 120 cuộc họp để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính... 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã giành được những kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp luôn đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 310 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm trước. Tổng giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn đạt 243 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết năm 2018. 

Huyện đã chỉ đạo thực hiện đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh, thực hiện xây dựng cơ bản năm 2018 với 90 hạng mục công trình, trong đó 24 công trình chuyển tiếp, 45 công trình khởi công mới, 21 công trình duy tu sửa chữa; đến 31/12/2018 đã giải ngân được 135 tỷ đồng/142,631 tỷ đồng so với vốn kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 92,5 tỷ đồng, đạt 111,75% dự toán tỉnh giao. Sản xuất nông - lâm nghiệp cũng giành được những kết quả quan trọng. 



Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đổi mới phương thức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Duy tu, bảo dưỡng 696 công trình; khắc phục kịp thời 64 công trình thủy lợi ảnh hưởng bởi thiên tai bảo đảm phục vụ cho sản xuất của nhân dân. Vụ đông xuân 2017 - 2018, nhân dân trong huyện gieo cấy được trên 1.800 ha lúa, góp phần nâng tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 của huyện đạt 42.074 tấn, đạt 102,1% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 700kg/người/năm... 

Trong năm, nhân dân trong huyện đã trồng mới 616,3 ha rừng; quản lý, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 67,07% đạt 100% kế hoạch. 

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 của huyện đạt 433 tỷ, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, huyện đã tạo việc làm mới cho 1.000 lao động, đạt 111,1% kế hoạch, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo; tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,61%. 

Y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc trên địa bàn... Giáo dục được chú trọng quan tâm, năm học 2017-2018, toàn huyện có 39 trường với tổng số 621 lớp, huy động được tổng số 21.168 học sinh, đạt 99,3%. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; duy trì 5 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia...

Đón xuân Kỷ Hợi 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải có thêm nhiều niềm vui mới qua một năm nỗ lực phấn đấu đạt được trên tất cả các lĩnh vực; các chỉ tiêu đều đạt, vượt mục tiêu nghị quyết (20 chỉ tiêu đạt, trong đó 6 chỉ tiêu vượt và 14 chỉ tiêu đạt). 

Bước sang năm mới 2019, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác tốt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xây dựng huyện Mù Cang Chải ngày càng phát triển vững mạnh.

Minh Hằng

Tags Mù Cang Chải

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục