Tổng kết Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2019 | 6:56:58 PM

YênBái - Chiều 12/2, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổng kết công tác tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019 và hoạt động đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.


Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh…

Theo đánh giá, Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019 cũng như công tác đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. 

Qua đó, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay những ngày đầu xuân mới. 
Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia và thăm, chúc tết địa phương Yên Bái là niềm động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành những thắng lợi mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Ngay trong ngày phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019, các địa phương trong toàn tỉnh đã trồng mới được 100 ha cây tập trung với sự tham gia của trên 6.400 người.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tổ chức Lễ phát động và công tác đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương thăm và chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh. 

Đồng chí nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị  chu đáo, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ kế hoạch, phương án đề ra. Các lực lượng, địa phương được giao nhiệm vụ đã làm tốt công việc của mình từ việc chuẩn bị nội dung làm việc đến công tác phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn. Buổi lễ phát động và buổi làm việc đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, chu đáo, tuyệt đối an toàn, để lại ấn tượng tốt và tình cảm sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác.  



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương toàn thể các lực lượng tham gia sự kiện và chuyển lời khen ngợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vì những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân… 

Đây là sự kiện chính trị mang ý nghĩa lịch sử  đối với tỉnh Yên Bái nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước vào những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng đất nước, là nguồn động viên to lớn, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành những thắng lợi mới, đánh dấu mốc phát triển quan trọng của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Bên cạnh những thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Lễ phát động và công tác đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương đến thăm, chúc tết tại tỉnh Yên Bái. Đây là những kinh nghiệm, là tiền đề quan trọng để tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức thành công những sự kiện chính trị lớn, quan trọng trong thời gian tiếp theo.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Nguyễn Phú Trọng Phạm Thị Thanh Trà Dương Văn Thống Đỗ Đức Duy

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục