Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (11- 17/2)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/2/2019 | 9:39:11 AM

Tổng kết Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019 / Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan xây dựng Đảng/ Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 / Doanh nghiệp Yên Bái ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.


Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương toàn thể các lực lượng tham gia sự kiện và chuyển lời khen ngợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vì những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân… đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tốt các sự kiện trong thời gian tiếp theo.

 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị 


Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, đồng thời mong muốn năm 2019, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao với tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.


Chiều 15/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối tháng 2. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm mới; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, phấn đấu về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp.


Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2019 đã diễn ra sáng 12/2 do Đảng ủy Khối doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị  Đảng ủy Khối, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới công nghệ, trang thiết bị nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2018 


Hội thi năm nay thu hút gần 500 vận động viên thuộc 40 đoàn, tranh tài, đọ sức ở 6 môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, cầu lông và cờ tướng. Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. 

  

Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Hội thi.


>>  Mùa lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh

Trong tuần, trên địa bàn Yên Bái đã diễn nhiều lễ hội  như lễ hội đền Đông Cuông, đình Khả Lĩnhđình Phúc Hòađền Mẫu Thác Bà. Các lễ hội mùa xuân là dịp để du khách bốn phương thỏa mãn nhu cầu tân linh trong hành trình tìm về cội nguồn, tỏ lòng thành kính các vị thần linh, các anh hùng, nghĩa sỹ phù hộ, chở che để muôn dân được ấm no, hạnh phúc.


Lễ hội Đền Mẫu Thác Bà diễn ra trang nghiêm.   



Chiều 15/2, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Yên Bái nhân dịp đầu xuân mới (ảnh dưới). Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao sự quan tâm đúng mức đến công tác báo chí tuyên truyền của thành phố và đề nghị thành phố tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, chủ động tuyên truyền trên các loại hình, ấn phẩm báo chí, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. 

 


Hội Nhà báo Yên Bái mang đến Hội Báo xuân Phú Thọ năm 2019 các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, bản tin, đặc san... là bức tranh toàn cảnh báo chí, phản ánh không khí đất nước đón chào năm mới, ca ngợi Đảng- Bác Hồ, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh... của tỉnh Yên Bái.  

Các đồng chí lãnh đạo Trung Æ°Æ¡ng Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ thăm gian trÆ°ng bà y báo chí Yên Bái. 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ thăm gian trưng bày báo chí Yên Bái. 

 >> Sở Giáo dục và Đào tạo gặp mặt học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, Yên Bái có 24/50 em tham gia dự thi đạt giải; trong đó, có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 16 giải Khuyến khích. Giải Nhất môn Hóa học là em Nguyễn Đình Hoàng – học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy khen và phần thưởng động viên của Sở và nhà tài trợ cho 24 em và 18 giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi này.

Đồng chí VÆ°Æ¡ng Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đà o tạo trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Đình Hoà ng – học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thà nh, giải Nhất môn Hóa học. 

Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Đình Hoàng – học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, giải Nhất môn Hóa học. 

YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục