Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích lịch sử Nguyễn Thái Học

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2019 | 6:00:17 PM

YênBái - Nhân dịp đầu xuân mới, chiều 19/2, đoàn lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học.

Chiều 19/2, đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai: Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cùng đại biểu cấp cao hai tỉnh đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. 


Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng chung dải đất Hoàng Liên Sơn, trải qua quá trình sáp nhập và chia tách, hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai vẫn luôn giữ vững mối quan hệ đặc biệt, thắm tình anh em. Tiếp nối và phát huy truyền thống quan hệ gắn bó ấy, bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hai tỉnh đã không ngừng nỗ lực vun đắp, duy trì hợp tác, trao đổi trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng..., từng bước đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh lên tầm cao mới với nhiều thành quả quan trọng và ý nghĩa.



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai đã kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến sỹ hi sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái những nén hương thơm, những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sỹ yêu nước.

Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai, lãnh đạo hai tỉnh nguyện hứa ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương, tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, khai thác tiềm năng, thế mạnh mà mỗi tỉnh đang có, tự hào viết tiếp trang sử mới ngày càng tươi thắm của hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai.



Đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Tại Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tấm gương hy sinh của các chiến sỹ yêu nước luôn là động lực tinh thần to lớn thôi thúc Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 



Đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai dâng hương tại Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.



Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác trên các lĩnh vực.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Ăn quả nhớ người trồng cây”, đoàn đại biểu hai tỉnh xin nguyện nêu cao tinh thần yêu nước, tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang không ngừng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết tâm xây dựng tỉnh ngày một phát triển, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó.

Thu Trang - Hoài Văn

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục