Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường thăm và làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/2/2019 | 1:18:01 PM

YênBái - Sau khi dự Lễ giao nhận quân năm 2019 tại huyện Trấn Yên, cùng trong sáng 20/2, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái. Cùng đi có Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phát huy thế trận an ninh nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững. 



Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc 

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bế Xuân Trường gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị trực thuộc và tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều hơn nữa sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
báo cáo nhanh với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về những thành tựu tỉnh Yên Bái 
đạt được trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo nhanh về những thành tựu tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, nổi bật ở các lĩnh vực: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn; thành tựu trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, đặc biệt là trong giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng và đạt được nhiều kết quả đáng mừng, hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 2 đã quan tâm, giúp đỡ và phối hợp tốt với tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Yên Bái trong thời gian tiếp theo, để tỉnh có được nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng và phát triển…
Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục