Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở Nghĩa Lộ: Bước chuẩn bị cho đại hội cấp trên

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2019 | 8:18:03 AM

YênBái - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã đã chọn xã Nghĩa Lợi tổ chức đại hội điểm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ chúc mừng thành công đại hội điểm xã Nghĩa Lợi.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ chúc mừng thành công đại hội điểm xã Nghĩa Lợi.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong hệ thống mặt trận và nhân dân.

Ông Bùi Xuân Vượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã chọn xã Nghĩa Lợi tổ chức đại hội MTTQ điểm bởi hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy, nhân dân tin tưởng, ủng hộ; có đội ngũ cán bộ chủ chốt có uy tín, năng lực; cơ sở vật chất đảm bảo; có đại biểu đại diện cho dân tộc...”. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi đã tập trung chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở đánh giá đúng mức kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. 

Đồng thời, bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp; thực tiễn kinh tế - xã hội, tình hình quần chúng nhân dân để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng xây dựng Đề án nhân sự tham gia với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bà Lường Thị Hồng Chung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi, khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho biết: "MTTQ xã Nghĩa Lợi đã đề ra 4 nhóm mục tiêu cơ bản và 5 chương trình hành động cần tập trung thực hiện là: tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo số lượng, chất lượng.

Qua tổ chức đại hội điểm tại xã Nghĩa Lợi vào ngày 5/12/2018, Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo MTTQ 6 xã phường trên địa bàn để tổ chức đại hội vào đầu năm 2019. Theo đó, Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu ủy ban MTTQ các xã cần tiếp tục đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên; một số nhiệm vụ và giải pháp chương trình hành động; báo cáo kiểm điểm ngắn gọn và khớp với nội dung báo cáo chính trị... Đây cũng là kinh nghiệm để Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào trung tuần tháng 5/2019.

Việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trần Ngọc

Tags Nghĩa Lộ MTTQ

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục