Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ xét xử Đoàn Thị Hương

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2019 | 11:00:07 AM

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 11/3 cho biết thêm thông tin liên quan đến phiên toà xét xử nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên tòa hôm 11/3.
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên tòa hôm 11/3.

Theo báo Tiền phong, Cục Lãnh sự cho biết, sáng 11/3, Tòa thượng thẩm Shah Alam, Malaysia tổ chức phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam liên quan đến vụ việc sát hại 1 người Triều Tiên tên là Kim Chol (tên trên hộ chiếu - PV), Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử đại diện tham dự phiên tòa để có hỗ trợ kịp thời đối với Đoàn Thị Hương.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, trong suốt quá trình xét xử, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các cơ quan chức năng liên quan đã theo dõi sát vụ việc, chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương phù hợp với pháp luật, đảm bảo cho công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng.

Trước đó, vào sáng 11/3, nghi phạm người Indonesia bị cáo buộc sát hại người tên Kim Jong Nam được thả tự do ngày 11/3 sau khi các công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người.

"Siti Aisyah được thả tự do", thẩm phán Azmin Ariffin nói tại Tòa án tối cao Shah Alam, khi ông chấp thuận yêu cầu của công tố viên từ bỏ cáo buộc chống lại cô về việc giết người tên Kim Jong-nam.

Trong khi đó, Đoàn Thị Hương vẫn chưa được rút cáo buộc. Các luật sư của Hương cho biết sẽ đề nghị công tố viên Malaysia hủy truy tố và trả tự do cho Đoàn Thị Hương.

Hương dự kiến sẽ ra toà vào ngày 14/3 tới.
(Theo TPO)

Các tin khác
Cán bộ, đảng viên phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24 về "Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, xác định 3 nội dung đột phá trong thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị. 

Đông đảo tăng ni, phật tử của thành phố Hà Nội tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Ảnh minh họa

Suốt nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng từ "tự do” trong cụm từ "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật” của hệ thống pháp luật Việt Nam để tổ chức các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 21/2/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32, bắt đầu từ sáng nay, 11/3, có nội dung xem xét thông qua nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

(Ảnh minh họa)

"Chạy chức, chạy quyền” là hình thức biểu hiện cụ thể của tham nhũng trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục