Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (11- 17/3)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/3/2019 | 2:45:00 PM

YênBái - Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVIII/Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính/ Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 họp phiên thường kỳ tháng 3/ Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuân Kỷ Hợi 2019... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

 >> Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 15/3, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) xem xét các báo cáo, tờ trình và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết chuyên đề và bầu các đồng chí: Nguyễn Quốc Luận -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; Trần Xuân Thủy  - Trưởng ban Dân tộc tỉnh giữ chức Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp.
 
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết Kỳ họp.


Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan cần tập trung quán triệt cán bộ, đảng viên về phương châm hành động của năm là "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” gắn với thực hiện chủ đề năm 2019, đồng thời tăng cường kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn tỉnh; chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc


Ngày 12/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Trung ương 6 khóa XII của tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3/2019  cho ý kiến vào một số kế hoạch, đề án quan trọng của tỉnh. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 của tỉnh Phạm Thị Thanh Trà kết luận phiên họp. 


Sáng 17/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào ý tưởng đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái; thống nhất với định hướng quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

 '

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị 
 

Việc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng. Nhà nước, các vị khách quốc tế thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia 


Sáng 16/3, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền Xuân Kỷ Hợi năm 2019.  Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu định hướng nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019.  Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã trao hỗ trợ cho hai tác giả có tác phẩm đạt Giải Búa liềm vàng năm 2018; trao hỗ trợ sáng tạo tác phẩm cho 20 tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018.  

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trao hỗ trợ cho hai tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về xây dựng Đảng lần III (Giải Búa liềm vàng) năm 2018 


Sáng 14/3, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu điểm cầu Yên Bái đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) do Bộ Quốc phòng tổ chức. 

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. 
 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 – 25/4/2019. Đối với tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này, công tác cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai các bước đảm đảo đúng quy trình.

 
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái 


Sau 2 năm triển khai thực hiện, hai cơ quan đã quán triệt nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và của tỉnh, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực.  

  

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 2 tập thể của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp. 


Sau khi kiểm tra thực tế tại các Bộ phận hành chính công cấp huyện, xã của huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các địa phương cần quán triệt về nhận thức, tầm quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc tại Bộ phận; các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; việc lắp đặt các thiết bị phải đồng bộ, chậm nhất ngày 25/3 bàn giao, chạy thử. 

 

 Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái.   


Sáng 12/3, UBND huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư nhân đầu xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh năm 2019. 

 

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào"Chung tay xây dựng nông thôn mới" huyện Yên Bình năm 2018 nhận giấy khen của UBND huyện.  

>>  Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019

Các nhiệm vụ được xác định của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 tại Hội nghị tổ chức chiều 12/3 là: đẩy mạnh và đổi mới nội dung hoạt động, phổ biến Luật Bảo vệ người tiêu dùng; tiếp tục củng cố, phát triển thêm các chi hội thành viên; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận thương mại...

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 
 

Trong 2 ngày 11 và 12/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ nữ với các nội dung: công tác cán bộ nữ và tình hình đội ngũ cán bộ nữ; tìm hiểu Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Bình đẳng giới, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015...

 
 
Đồng chí Bùi Thị Hồng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam truyền đạt kiến thức chung về giới và bình đẳng giới cho các học viên.  


Ngày 16/3, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái lần thứ nhất – năm 2019 với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ công chứng Sở Tư pháp; các công chứng viên thuộc các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

 
 
Hội nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 


Sáng 17/3, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Hoà Bình khai mạc Ngày hội thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thắp sáng niềm tin tuổi trẻ doanh nghiệp” với nhiều hoạt động sôi nổi như: chạy tiếp sức, các trò chơi vận động, thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn, thi lái xe an toàn, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.  

 

 Thi lái xe an toàn 

 

>> Giải bóng đá nhi đồng và thanh niên các địa phương 

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày thể thao Việt Nam 27/3, trong tuần, huyện Lục Yênhuyện Mù Cang Chải  đã tổ chức các giải bóng đá nhi đồng và thanh niên năm 2019.

 

 Giải bóng đá nhi đồng huyện Lục Yên.
                                                      
                                                                                                                                    YBĐT

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục