Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/3/2019 | 9:01:55 AM

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Hội Báo toàn quốc 2019 đã bế mạc vào chiều 17/3. Hội Báo năm nay có 286 giải thưởng được trao thuộc 6 hạng mục.

Đại diện các đơn vị đạt giải A
Đại diện các đơn vị đạt giải A "Bìa báo Tết đẹp" nhận giải tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019.

Với chủ đề "Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân", sau 3 ngày mở cửa đón công chúng và những người làm báo cả nước (từ 15 - 17/3/2019), Hội Báo toàn quốc 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, đã thành công tốt đẹp.

Trong các giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc năm nay, Ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các hạng mục gồm: Giải Giao diện báo điện tử đẹp (21 giải), Giải Chương trình phát thanh và truyền hình Tết ấn tượng (43 giải), Giải Bìa báo Tết đẹp (75 giải), Giải Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc (76 giải), Giải Phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu (49 giải) và Giải Các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí (23 giải). Tổng số giải được trao tại Hội Báo toàn quốc năm nay là 286 giải. Đây là sự tôn vinh xứng đáng, là nguồn động viên lớn đối với những người làm báo.

Trong các giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam được vinh danh với 10 giải thưởng ở 4 hạng mục: Phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu, Chương trình phát thanh và truyền hình Tết ấn tượng, Bìa báo Tết đẹp và Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc. Trong đó, với giải Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục giành giải Đặc biệt. Năm nay, đài THVN tham dự Hội Báo toàn quốc với gian hàng được thiết kế công phu, thể hiện sinh động và trực quan những nền tảng công nghệ của VTV hiện tại, gần gũi đối với khách tham quan.

Bên cạnh các giải thưởng được trao tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019, Ban tổ chức cũng trao tặng toàn bộ ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo cho các chiến sĩ bộ đội Hải quân và bộ đội Biên phòng.

Hội Báo toàn quốc 2019 với 76 khu vực trưng bày (gồm 112 gian trưng bày tiêu chuẩn) đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 200 đơn vị gồm các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo từ trung ương tới địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí, 8 cụm hội nhà báo các tỉnh, thành phố và đáng khích lệ là có 9 hội nhà báo địa phương với gian trưng bày mang bản sắc riêng. Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019, tại nhiều gian hàng còn có hoạt động nghiệp vụ mang tính tương tác cao với công chúng, tạo nên bầu không khí vui tươi, sống động, có sức lôi cuốn như: gian trưng bày của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thanh niên, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Giao thông, các Viện Báo chí và truyền thông, khu vực hội trại của sinh viên báo chí và các trường Đại học...

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Hội Báo toàn quốc 2019 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Diễn đàn "Báo chí - Cầu nối Doanh nghiệp với Chính phủ"; Tọa đàm "Nhà báo Huỳnh Văn Tiếng với báo chí cách mạng Việt Nam"; Hội thảo "Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mức văn hóa ứng xử"; Triển lãm ảnh "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"; Triển lãm ảnh "Hà Nội - Phố nghề, làng nghề"; Giao lưu giữa các thế hệ nhà báo, cơ quan báo chí và công chúng; Lễ Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam; Triển lãm "70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng".... Hội Báo toàn quốc năm nay thực sự là cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng báo chí cả nước.

Có thể nói, qua 4 lần tổ chức, Hội Báo toàn quốc đã thực sự là ngày hội của những người làm báo và công chúng báo chí, tôn vinh những thành quả hoạt động báo chí, là diễn đàn giao lưu báo chí với công chúng, nơi gặp gỡ giữa những người làm báo trong cả nước sau 1 năm lao động, cống hiến.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019:

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 2.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 - phát biểu Bế mạc Hội Báo.

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 3.

Ban Tổ chức Hội Báo Toàn quốc 2019 trao tặng toàn bộ ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo cho các chiến sĩ bộ đội Hải quân và bộ đội Biên phòng.

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 4.

Đại diện các đơn vị đạt giải "Giao diện báo điện tử đẹp" nhận giải tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019.

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 5.

Đại diện các đơn vị đạt giải "Chương trình phát thanh và truyền hình Tết ấn tượng" nhận giải tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019.

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 6.

Giải thưởng "Các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí" được trao cho các tác giả xứng đáng.

Vinh danh 286 giải thưởng tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 - Ảnh 7.

Các tác giả đạt giải Phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu.


(Theo VTV)

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục