Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở ở Lục Yên: Thành công nhờ làm tốt công tác chuẩn bị

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2019 | 8:09:34 AM

YênBái - Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Lục Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái chọn làm Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức vào quý II năm 2019. 

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu khóa 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu khóa 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Những ngày này, tuổi trẻ Lục Yên đang hăng hái thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên để hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Hoàng Trung Chinh - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên cho biết: "Trong gần 2 tháng, 100% cơ sở Hội xã, thị trấn trong huyện tổ chức thành công đại hội. Quá trình triển khai tổ chức đại hội cấp cơ sở, chúng tôi nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương nên đại hội cấp xã đã được tổ chức có nhiều đổi mới; đồng thời, đảm bảo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam”. 

Đại hội cơ sở được thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận. Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên và giới thiệu của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc. 

Quá trình chuẩn bị nhân sự ủy ban Hội khóa mới được tiến hành theo các bước, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. 100% cơ sở Hội hiệp thương đảm bảo về số lượng ủy viên, cơ cấu người trong và ngoài Đảng đảm bảo tỷ lệ. Độ tuổi bình quân ủy viên ủy ban hội cơ sở là 25 tuổi; ủy viên ủy ban hội nhiều tuổi nhất sinh năm 1982, trẻ nhất sinh năm 2003. 

Là đơn vị được huyện Lục Yên lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Trúc Lâu đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động, thu hút đông đảo thanh niên tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội; qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Anh Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư Đoàn xã Trúc Lâu, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu cho biết: "Việc tổ chức đại hội Hội LHTN cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên, được thanh niên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị”. 

Cùng với việc tổ chức đại hội, tại các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động, phần việc hướng tới chào mừng đại hội như: đăng ký và triển khai thực hiện công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như công trình thắp sáng đường quê; đồng loạt ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, ngày "Chủ nhật xanh”, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện...

Được biết, Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái chọn làm Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức vào quý II năm 2019. 

Thu Trang

Tags Hội LHTNVN Lục Yên Trúc Lâu

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục