Lục Yên giao ban công tác phối hợp Cụm an ninh giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 5:17:15 PM

YênBái - Ngày 21/3, tại xã An Lạc, Cụm an ninh giáp ranh các xã An Lạc, Khánh Hòa, Minh Chuẩn, huyện Lục Yên và các xã Long Khánh, Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức giao ban công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự Cụm III triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo đánh giá, các hoạt động của Cụm an ninh giáp ranh trong 6 tháng cuối năm 2018 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Công an huyện Lục Yên và Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng công an xã, lực lượng chuyên trách các đơn vị chủ động trong công tác tham mưu đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy chế giao ban của Cụm an ninh giáp ranh. 

Kết quả trong 6 tháng cuối năm 2018, lực lượng công an các xã đã vận động, thu hồi 4 khẩu súng săn tự chế; quản lý 22 đối tượng, 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được các xã đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương của 2 huyện  tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an xác định thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội vùng giáp ranh các địa phương.

Khắc Điệp

Tags Lục Yên Khánh Hòa An Lạc Minh Chuẩn

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục