Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (8 - 15/4)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/4/2019 | 3:43:18 PM

YênBái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống  làm việc tại Mù Cang Chải/ Giao ban báo chí quý II/ Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 2019/ Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay/ Bắt tạm giam Trần Đình Sang tội "Chống người thi hành công vụ”/ Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc tại Mù Cang Chải 


Ngày 8 và 9/4, tại huyện Mù Cang Chải, đoàn giám sát do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 – 2018; kiểm tra chất lượng dạy và học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha và xem xét một số địa điểm phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống thăm giờ lên lớp của cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha. 


Chiều 9/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2019. Trong quý I, các cơ quan báo chí của tỉnh; thường trú, đại diện báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thông tin phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc triển khai sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và một số vấn đề về môi trường trong thời gian gần đây cũng đã được thông tin tại Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phấn đấu 75% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP); 75% cơ sở sản xuất được thanh, kiểm tra đạt yêu cầu vệ sinh ATTP và trên 45% cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định. Đó là mục tiêu đặt ra năm nay tại Hội nghị tổng kết công tác vệ sinh ATTP năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 do Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tuần qua. 

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Qua kiểm tra tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của hai địa phương. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 (mặc quân phục đứng thứ 4 từ trái sang) kiểm tra thực địa tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra thực địa tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.


Thông tin tại Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Luật Trẻ em 2016, triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ trẻ em những năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh cho biết, Yên Bái hiện có trên 228 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, có gần 4 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 60 nghìn trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, trên 2 nghìn trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Giờ học kỹ năng sống của học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu.

Yên Bái hiện có trên 228 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi.


Ngày 12/4, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2019). Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động.


Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an cho 1 tập thể, 4 cá nhân.


Sáng 12/4, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái diễn ra buổi gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào. Năm học 2018 - 2019, tỉnh Yên Bái đào tạo 48 lưu học sinh Lào, trong đó có 40 em đang học chương trình Tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, 8 em đang theo học chuyên ngành trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái. 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngà nh của tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tặng quà cho lưu học sinh Là o.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tặng quà chúc mừng các lưu học sinh Lào.


Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho mạng viễn thông chuyên dụng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước; phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản liên quan nhằm phục vụ việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng... 

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.


Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Sang, sinh năm 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái về tội "Chống người thi hành công vụ" diễn ra vào ngày 23/3/2019 tại thành phố Yên Bái. Trần Đình Sang- đã sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội đồng thời liên tục có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích thô tục và hành hung đối với cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động khi đang làm nhiệm vụ. Sang cũng là người có tài khoản Facebook với các nick "Trần Đình Sang", "Đình Sang",  "Trần Đình Sang và những người bạn"  được khá nhiều người theo dõi. 

Lực lượng công an thà nh phố Yên Bái tiến hà nh khám xét nơi ở của Trần Đình Sang

Lực lượng công an thành phố Yên Bái tiến hành khám xét nơi ở của Trần Đình Sang.


Sáng 8/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông lốc, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn các huyện Lục Yên, Văn Yên. Thống kê đến 16 giờ chiều 8/4, trên địa bàn hai huyện Lục Yên và Văn Yên đã có 120 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng. Về nông nghiệp, 200 ha ngô và 200 ha cây lâm nghiệp ở Lục Yên bị gãy đổ. 


Hội chữ thập đỏ Yên Bái hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập đổ do dông lốc


Sáng 11/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn "Bình đẳng giới và phương pháp điều hành nhóm” cho cán bộ trực tiếp tham gia nhóm quản lý nhóm tín dụng - tiết kiệm và các huyện, thị có các hoạt động của Dự án. Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch của Dự án "Giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở các cộng đồng dân tộc miền Bắc Việt Nam”. 


Học viên dự tập huấn tham gia thảo luận.

YBĐT

Tags Sự kiện nổi bật Yên Bái

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục