Tỉnh Yên Bái chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2019 | 3:45:38 PM

YênBái - Nhân Đại lễ Phật đản năm 2019, ngày 7/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ - Hà Nội.

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh và Đại đức Thích Minh Huy - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2019.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, đồng chí Trưởng ban Dân vận  Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019. 

Đồng chí cho biết, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh và phát triển hướng đến đời sống tâm linh của bà con phật tử của tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục quan tâm để thúc đẩy các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và phát triển theo đúng các quy định của pháp luật.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đối với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển.



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 



Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái tại chùa Quán Sứ, Hà Nội (ảnh trên).

Đức Toàn

Tags Yên Bái chúc mừng Phật đản

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục