Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/5/2019 | 1:11:14 PM

YênBái - Ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Minh Tiến, Y Can, huyện Trấn Yên.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu đã thông báo tới cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các dự án luật và quyết định một số nội dung quan trọng của đất nước.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã Minh Tiến, Y Can bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của đất nước trong những năm qua. Đồng thời, cử tri cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm sớm triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của các xã hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện. 

Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch; nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 166 đang xuống cấp nghiêm trọng; các tuyến đường gom dân sinh, cống chui khi xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã gây ngập úng và các tuyến đường vào các khu sản xuất gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, bản; xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải...



 Cử tri huyện Trấn Yên kiến nghị tỉnh cần quan tâm sớm triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của các xã hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện. 

Cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách ổn định giá cả thị trường, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; chính sách vay vốn, thời hạn cho vay của các ngân hàng để các hộ dân có thể tiếp cận nguồn vốn vay hiệu quả; đề nghị tỉnh cần xem xét lại chính sách hỗ trợ nhà trồng dâu nuôi tằm có diện tích quy mô lớn phù hợp với tình hình thực tế để người dân có thể tiếp cận được.



Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền hai xã Minh Tiến và Y Can đã đạt được trong thời gian qua. 

Đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh sẽ phối hợp và đề nghị với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bố trí kinh phí hỗ trợ để sửa chữa một số đường gom, cống chui dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất của nhân dân. 

Về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng dâu nuôi tằm, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Đối với Dự án xây dựng cầu Cổ Phúc, tỉnh đang tập trung chỉ đạo để sớm khởi công xây dựng trong thời gian tới. 



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải và chất lượng thi công các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn. Đồng thời, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về  thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách sau sắp xếp thôn, bản và cán bộ cấp xã sau sát nhập theo đúng quy định;  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 

Đức Toàn

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục