Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Sở Y tế tỉnh Yên Bái: Ký kết thỏa thuận hợp tác y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/5/2019 | 6:33:26 PM

YênBái - Chiều 24/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Trước khi Lễ ký kết diễn ra, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến chào xã giao. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng chí cho biết, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm, cụ thể là việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, có chính sách đào tạo đội ngũ bác sĩ và ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực là bác sĩ sau khi ra trường về công tác tại tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Trung tướng, Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Mai Hồng Bàng- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thống nhất một số nội dung hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời giao Sở Y tế tham mưu với tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong đó lựa chọn lĩnh vực chuyên khoa, tuyển lựa những bác sĩ, những kíp kỹ thuật để đào tạo chuyên khoa sâu.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Về phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có Trung tướng, Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Mai Hồng Bàng-  Giám đốc cùng tập thể Ban Giám đốc Bệnh viện; lãnh đạo các khoa phòng liên quan, các giảng viên và chuyên gia trực tiếp triển khai hoạt động của Bệnh viện. 

Tại Lễ ký kết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã thống nhất các nội dung đào tạo, phát triển chuyên môn kỹ thuật như: đào tạo cán bộ y tế của tỉnh Yên Bái tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; ký kết hợp đồng đào tạo, chuyển giao các gói kỹ thuật theo đề nghị của các bệnh viện thuộc Sở Y tế Yên Bái.

Sau đào tạo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ cử các chuyên gia hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện thuộc Sở Y tế Yên Bái. Cùng với đó là các nội dung liên quan đến chuyển tuyến chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trao đổi đoàn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng, việc Sở Y tế tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ký kết đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y tế có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện đa khoa đặc biệt, tuyến cao nhất với năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu ở hầu hết các chuyên khoa, đồng thời là cơ sở đào tạo, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ hàng đầu của ngành y tế Việt Nam. 

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần giúp ngành y tế Yên Bái nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; người dân trong tỉnh sẽ được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến Trung ương, tiết kiệm được thời gian và chi phí; đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống y tế chất lượng, công bằng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, phát triển giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với ngành y tế tỉnh Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung mà còn thể hiện sự gắn bó máu thịt của quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của tập thể ban lãnh đạo, các giáo sư, bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã dành cho tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ngành y tế không chỉ thực hiện tốt nội dung thỏa thuận mà cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để học hỏi, tích lũy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực khám, chữa bệnh, phục vụ cho công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tỉnh.

Đồng chí tin tưởng rằng chương trình hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa hai bên sẽ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

UBND tỉnh Yên Bái cũng cam kết sẽ chỉ đạo ngành y tế và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể và tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động hợp tác giữa hai bên đã thỏa thuận. 



Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Sở Y tế tỉnh Yên Bái. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 .

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Bệnh viện 108 - Sở Y tế Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác y tế

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục