Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (20-26/5)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/5/2019 | 9:02:09 AM

YênBái - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành giáo dục - đào tạo/Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội/Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Sở Y tế ký kết thỏa thuận hợp tác y tế/ Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2019... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.


Sáng 22/5, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Sở Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ngành giáo dục cần khẩn trương rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh gắn với sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp và giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025; tập trung mọi biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả GD- ĐT; quan tâm đến giáo dục vùng cao, phát triển giáo dục nghề nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trước mắt là chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

 
 
 Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc. 


Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia phiên thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và tham gia thảo luận về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Đại biểu Quốc hội Già ng A Chu - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ sáng 22/5.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng A Chu - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ sáng 22/5. 


Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã diễn ra chiều 24/5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần giúp ngành y tế Yên Bái nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. 

 
  
  Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Sở Y tế tỉnh Yên Bái.  


Sáng 25/5, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng đánh giá Đề án tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ trẻ tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy. Tham gia bảo vệ đề án tốt nghiệp Lớp cán bộ trẻ theo Đề án 11 có 60 học viên.

 
 
 Hội đồng đánh giá Đề án tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ trẻ tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.  


Sáng 25/5, huyện Mù Cang Chải đã khai mạc Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 tại xã Cao Phạ. Sự kiện thu hút hơn 50 phi công trong và ngoài nước đến từ Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái phối hợp với các câu lạc bộ dù lượn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm, khám phá, thưởng thức vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ. Nhân dịp này, huyện đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc lần thứ X năm 2019.

 

 Các phi công biểu diễn dù lượn. 

>> Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Yên Bái, trong tuần qua, các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiếp xúc cử tri tại  huyện, thị: Mù Cang ChảiYên Bình, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ. Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời, giải đáp một số nội dung. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến kỳ họp tới. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Già ng A Tông phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cá»­ tri. 

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri 

 >> Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch làm việc tại huyện Lục Yên về công tác giảm nghèo

Ngày 23/5, đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên và một số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn về công tác giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đoà n công tác kiểm tra, khảo sát các mô hình nuôi cá lồng trên mặt nước ven hồ Thác Bà , ven sông Chảy trên địa bà n huyện Lục Yên. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra, khảo sát phân vùng nuôi cá lồng trên mặt nước ven hồ Thác Bà, ven sông Chảy trên địa bàn huyện Lục Yên. 
 

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 2.000 đôi dép nhựa cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Pán Tẩn (ảnh dưới);  thăm hỏi và tặng 20 triệu đồng cho 1 hộ nghèo trên địa bàn xã.



Tuần qua, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019, một bên hai cấp, có một phần thực binh. Kết quả diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà động viên lá»±c lượng thá»±c binh A2 
  
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà động viên lực lượng thực binh A2 


Trong 2 ngày 22 – 23/5, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho trên 90 cán bộ chủ chốt cấp xã của thị xã Nghĩa Lộ và 12 xã vùng trong huyện Văn Chấn (ảnh dưới).

Quang cảnh Hội nghị tập huấn 
 
 Quang cảnh Hội nghị tập huấn


Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao, đồng chí Lê Thái Hưng - Thẩm phán Trung cấp, Chánh án TAND thành phố Yên Bái được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/6/2019. 
 
 
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thái Hưng được bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái. 


Ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Hữu Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. 

Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội 

Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội 
 

Sáng 25/5, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên phối hợp với xã Kiên Thành tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Kiên Thành.

 

 Phát tờ rơi tuyên truyền  cho các em học sinh về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3
 

Tại Lễ phát động, 400 gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách trên địa bàn xã Mai Sơn đã được đo huyết áp, khám bệnh, tư vấn cách phòng tránh bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Các bác sĩ khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân địa phương.

Các bác sĩ khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân địa phương.


Ngày 24/5, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã hiệp thương bầu chọn Ủy ban Hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 thành viên. Đồng chí Nghiêm Thị Lan tiếp tục được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Hội. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Lãnh đạo thà nh phố và Hội LHTN tỉnh tặng hoa Ban Chấp hà nh Hội LHTN Việt Nam thà nh phố Yên Bái khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Lãnh đạo thành phố và Hội LHTN tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam thành phố Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

YBĐT

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục