Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (10 - 16/6)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/6/2019 | 4:43:41 PM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị bàn giải pháp thu ngân sách từ phát triển quỹ đất năm 2019/ Họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII/ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ/ Lấy ý kiến vào Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bàn giải pháp thu ngân sách từ phát triển quỹ đất năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho rằng kết quả thu ngân sách từ phát triển quỹ đất còn đạt thấp; vì vậy, các sở, ban, ngành liên quan cần tập trung thảo luận, rà soát lại các dự án tại các quỹ đất tập trung có số thu lớn để đôn đốc các nguồn thu từ tiền sử dụng đất và cho thuê đất 1 lần; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phấn đấu đạt tiến độ thu ngân sách của tỉnh đề ra . 

 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà xem bản đồ quy hoạch phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.  
 

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII vào sáng 13/6 của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp. 

 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, ngày 16/6, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ảnh dưới) đã thông tin tới cử tri một số nội dung quan trọng và các dự án luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp phản ánh lên Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
 


Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 vào sáng 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao đơn vị chủ trì, nhóm chuyên gia đã bổ sung, hoàn chỉnh cơ bản Đề án, đồng thời nhấn mạnh, đây là đề án mới, lĩnh vực mới, do đó phải vừa làm vừa hoàn thiện trên cơ sở bám sát các căn cứ pháp lý đã có; cập nhật bổ sung công nghệ, giải pháp để không bị lạc hậu; tranh thủ kinh nghiệm của các địa phương đã làm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kết luận Hội nghị

 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kết luận Hội nghị 


Ngày 16/6, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ (ảnh dưới). Tại đây, đồng chí  đánh giá cao tinh thần, ý thức chính trị và trách nhiệm tham gia sinh hoạt của đảng viên trong Chi bộ; cho rằng, hình thức, nội dung sinh hoạt đã phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn và tinh thần hăng hái tham gia ý kiến của các đảng viên đồng thời định hướng một số nhiệm vụ để phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở của chi bộ hiện nay.  

 


>> Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần III hai huyện Mù Cang Chải và Yên Bình 

Trong tuần, hai huyện Mù Cang Chải  và huyện Yên Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019. Các đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2014- 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời chọn cử các đại biểu tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III- năm 2019. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ III - năm 2019

 
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) Yên Bái (12/6/1979- 12/6/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đã diễn ra sáng 12/6. Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái hiện có 153 hội viên thuộc  9 chuyên ngành văn học, nghệ thuật và 3 ấn phẩm. Các hội viên của Hội đã đoạt 33 giải thưởng cấp trung ương, 25 giải khu vực, cùng hàng trăm giải các cuộc thi cấp tỉnh và giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm..., trong đó có 1 giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Thừa ủy quyền, đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chÆ°Æ¡ng Lao động Hạng Nhì cho Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái. 
 
Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái. 


Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương ( trong ngày 12 - 13/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các điểm thi. Đồng thời yêu cầu, các nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu.. Cùng ngày, đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có các buổi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các huyện: Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. 

Đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoà n công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây 

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây 

 >> Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Trong hai ngày 12 - 13/6, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại thành phố Yên Bái (ảnh dưới) và hai huyện Trấn Yên, Văn Yên.
 
Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của tỉnh kết luận kiểm tra thà nh phố Yên Bái 
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và cùng thảo luận về cách thức thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; phong trào khởi nghiệp trong thanh niên; các giải pháp giúp thanh niên phát triển kinh tế; công tác quy hoạch cán bộ đoàn. Trước đó, đoàn công tác của Trung ương Đoàn thăm, tặng quà tại Yên Bái; Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2019.

 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị. 


Chương trình phối hợp công tác của 2 ngành được ký kết tập trung vào các nội dung cơ bản: tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình giáo dục nghề nghiệp, chương trình việc làm...
 
 

 Đồng chí Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trái) và đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023.


Theo đó, 6 tháng cuối năm 2019, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, trung ương, TAND Tối cao, Tỉnh ủy về cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án...(ảnh dưới).

Quang cảnh Hội nghị. 
 

Ngày 14/6, tại Yên Bái, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc 21 tỉnh miền núi phía Bắc (ảnh dưới).

Quang cảnh hội nghị. 


Sáng 11/6, tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh, Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực phụ nữ thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã khai giảng lớp sơ cấp nghề công tác xã hội cho 40 học viên là cán bộ hội phụ nữ cơ sở tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình (ảnh dưới ). Trước đó,  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho gần 50 học viên. 

Bà Phạm Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc lớp sơ cấp nghề công tác xã hội cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở.
 

Tại buổi tập huấn, trên 120 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên Báo Yên Bái được giới thiệu, đề cập nội dung xây dựng "tòa soạn điện tử”, là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Dịp này, Báo Yên Bái đã trao giải "Cây bút vàng”; khen thưởng 12 cộng tác viên xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, xuất bản 6 tháng đầu năm 2019 và trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho cán bộ, phóng viên đang công tác tại cơ quan. 

 

 Tổng biên tập Nông Thụy Sỹ trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho cán bộ, phóng viên đang công tác tại Báo Yên Bái. 

YBĐT

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục