Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự khánh thành công trình nhà lớp học tại Trường TH và THCS xã Viễn Sơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/6/2019 | 7:02:51 PM

YênBái - Chiều 17/6, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã dự lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

Cùng dự lễ khánh thành và bàn giao có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và huyện Văn Yên.

Công trình nhà lớp học Trường TH và THCS xã Viễn Sơn do UBND huyện Văn Yên làm chủ đầu tư, gồm 2 tầng với 6 phòng học kiên cố. Công trình được khởi công từ cuối tháng 2 và hoàn thành đầu tháng 6/2019 với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng.

Cùng với nguồn kinh phí của nhà tài trợ, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên đã bố trí ngân sách để đầu tư, hoàn chỉnh trang thiết bị và cơ sở vật chất, đảm bảo tính đồng bộ, phục vụ tốt cho việc dạy và học trong nhà trường. Công trình nhà lớp học của Trường TH và THCS Viễn Sơn hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Được biết, trong hai năm 2018 – 2019, Vietcombank đã dành 12 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học cho học sinh các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên và Văn Chấn. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp tỉnh Yên Bái giải quyết được những khó khăn về vốn đầu tư thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học, giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng nhà trường 1 tivi Sony 55 inch và 5 bộ máy tính.

Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường TH và THCS xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên:



Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Vietcombank và huyện Văn Yên cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học Trường TH và THCS Viễn Sơn.



Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trò chuyện với các cháu học sinh Trường TH và THCS xã Viễn Sơn.



Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham quan phòng học vừa mới được xây dựng từ nguồn vốn tài trợ của Vietcombank



Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thăm phòng thư viện của nhà trường



Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng nhà trường 1 tivi và 5 bộ máy tính.



Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Vietcombank và huyện Văn Yên trồng cây lưu niệm tại Trường TH và THCS Viễn Sơn



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường TH và THCS Viễn Sơn.

Mạnh Cường

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục