Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra một số công trình trọng điểm tại thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/6/2019 | 6:12:19 PM

YênBái - Thực hiện Chương trình công tác của Tỉnh ủy, chiều 23/6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra một số công trình trọng điểm tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia; Dự án đường Hoa Ban đi Nhà máy may và Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ; công trình đường Thanh Niên kéo dài; Khu phát triển quỹ đất, phát triển hạ tầng Bản Xa, xã Nghĩa Lợi.



 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thi công Khu phát triển quỹ đất, phát triển hạ tầng Bản Xa, xã Nghĩa Lợi.

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện việc triển khai các dự án này cơ bản đảm bảo tiến độ, không có những khó khăn, vướng mắc lớn phát sinh. Riêng Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 600 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn I, các hạng mục của giai đoạn II đã đạt 91% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành xong trong quý III năm 2019.

Dự án đường Hoa Ban đi Nhà máy may và Sân vận động thị xã có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng hiện đã thi công đạt trên 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 20/8/2019 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

Dự án Khu phát triển quỹ đất, phát triển hạ tầng Bản Xa, xã Nghĩa Lợi được triển khai từ năm 2015, với 11 quy đất, tổng diện tích trên 20 ha, 1.318 thửa đất, tổng giá trị 782 tỷ đồng, hiện đã bán được 1.009 thửa, chiếm trên 16ha, tổng giá trị đã bán trên 631 tỷ đồng. Công trình đường Thanh Niên kéo dài với tổng chiều dài 1,5km, đã hoàn thành được 900m, hiện hai đầu đoạn đường đang tiếp tục giải phóng mặt bằng để kết nối với khu phát triển quỹ đất. 



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia 

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đây là những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và của thị xã Nghĩa Lộ với mục tiêu phòng chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo an sinh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu cần tập trung huy động mọi nguồn lực con người, phương tiện máy móc thi công, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải chủ động phối hợp với nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan kịp thời giải quyết tất cả những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền; đồng thời tăng cường đôn đốc, quản lý, giám sát về mặt chất lượng thi công, đảm bảo để các công trình, dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Văn Tuấn- Mạnh Cường

Tags Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra Nghĩa Lộ

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục