Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 38: Tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2019 | 3:30:05 PM

YênBái - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 38 tổ chức hôm nay (10/7) tập trung cao độ trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nội dung quan trọng của Đảng bộ trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng cao. Thành phố cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được chăm lo. An ninh - quốc phòng được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả. 

Không né tránh những tồn tại, hạn chế của địa phương và các ngành, Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc chỉ rõ những nguyên nhân trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách còn thấp; hạn chế trong công tác ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh; những tồn tại trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm... 

Từ đó, thành phố định hướng tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đảm bảo các yêu cầu, tiến độ thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 khóa XII, trọng tâm là thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; rà soát đội ngũ công chức xã sau sáp nhập đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Cấp ủy, tổ chức Đảng xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hành động 132 của Thành ủy, gắn chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí Thành ủy viên, trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc... 

Đặc biệt, từ tháng 8/2019, thành phố triển khai đồng loạt trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chương trình "Ngày thứ Bảy cùng dân và doanh nghiệp”. Quán triệt tinh thần, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu rộng đến chi bộ và toàn thể đảng viên: đối với cấp ủy xong trước ngày 20/7; đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xong trước ngày 25/7. 

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ. Theo đó, đồng chí Trần Phượng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Minh Thúy

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục