Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Mimasaka (Nhật Bản)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/7/2019 | 9:20:26 PM

YênBái - Chiều 12/7, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn công tác thành phố Mimasaka (Nhật Bản) do ông Hirata Yukiharu - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Chấn hưng thành phố làm trưởng đoà đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái để tìm hiểu và xúc tiến việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã giới thiệu khái quát với đoàn về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến khoáng sản và du lịch. 

Thông tin với đoàn công tác về các dự án FDI, ODA, NGO của Nhật Bản tại Yên Bái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hai bên có nhiều điểm tương đồng để có thể hợp tác trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp dệt may, dịch vụ y tế và đào tạo nghề…



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao đổi với đoàn công tác thành phố Mimasaka (Nhật Bản) về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Yên Bái

Đồng chí mong muốn sau chuyến thăm và làm việc này, hai bên sẽ xúc tiến, thiết lập mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai địa phương cùng quan tâm và thành phố Mimasaka sẽ giúp đỡ Yên Bái quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bái đến với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy thông qua đoàn công tác trân trọng mời Thị trường thành phố Mimasaka sang thăm và làm việc tại Yên Bái trong thời gian thích hợp.

Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, ông Hirata Yukiharu - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Chấn hưng thành phố Mimasaka (Nhật  Bản) đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của Yên Bái trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư  kinh doanh và mở rộng hợp tác phát triển của tỉnh. 



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Mimasaka (Nhật Bản)

Ông Hirata Yukiharu cho biết, thành phố Mimasaka đang tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lao động, kinh tế - thương mại, du lịch. Chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Yên Bái lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển giữa hai bên. 

Ông Hirata Yukiharu cũng chuyển lời  của Thị trường thành phố Mimasaka mời lãnh đạo tỉnh Yên Bái tới thăm thành phố Mimasaka trong thời gian tới. Ông cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác đầu tư và kết nối các hoạt động phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cùng với việc sẵn sàng tiếp nhận  những sinh viên ưu tú, lao động có tay nghề cao của Yên Bái sang làm việc tại thành phố Mimasaka.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác thành phố Mimasaka

Được biết, trong chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác thành phố Mimasaka sẽ đi tham quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, khảo sát thực địa hồ Thác Bà; thăm Công ty Đá trắng Bảo Lai và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục