Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng)

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/7/2019 | 9:00:46 AM

YênBái - Sáng 29/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khai mạc Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019.

Lần đầu tiên, Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nội dung, chương trình nghị sự

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không sử dụng tài liệu văn bản giấy mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung, chương trình nghị sự.



Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Với sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mà nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2018); đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ.


Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tại Hội nghị này, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình để nhân rộng. Đồng thời làm rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sớm khắc phục để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019; quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trình bày Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về các dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội và một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung chi tiết chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục