Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/8/2019 | 12:10:53 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 17/8, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về việc thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Từ năm 2014 - 2018, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về phòng, chống thiên tai, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương được thực hiện có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. 

Tỉnh đã xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai; xác định, đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai và theo dõi giám sát thiên tai. 

Trong giai đoạn 2014 - 2018 tổng vốn đầu tư hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trên 1.570 tỷ đồng và huy động từ nhiều nguồn vốn khác đã đầu tư xây dựng 180 công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, tái định cư, trường học và các công trình công cộng, đường cứu hộ cứu nạn… góp phần hỗ trợ đối với công tác ứng phó, sơ tán dân, di dân khỏi vùng nguy cơ cao.



Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ trên 84 tỷ đồng về an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... nhằm sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai ở các địa phương còn nảy sinh nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập và chồng chéo… 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã báo cáo giải trình và làm rõ thêm về kết quả cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy giải trình và làm rõ thêm về kết quả cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, đồng bộ cơ chế chính sách của tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản, phương án phòng, chống thiên tai; tập trung kiện toàn hệ thống PCTT - TKCN các cấp; thực hiện phân vùng cảnh báo, dự báo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thống nhất trong cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống thiên tai; huy động lồng ghép các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ kịp thời nhân dân bị thiệt hại do thiên tai mưa lũ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ cần sớm hoàn thiện các các chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai; công tác quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện; sớm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án nghiên cứu tổng thể thực trạng biến đổi khí hậu, đề ra giải pháp phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trước mắt và lâu dài tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Chỉ đạo việc xây dựng nâng cao độ chính xác của bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai; đầu tư trang thiết bị quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; đầu tư trang thiết bị bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cho các lực lượng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các tỉnh...



Đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời Đoàn sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị đề xuất của tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo cáo trình Quốc hội.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục