Thành phố Yên Bái: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đạt xuất sắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2019 | 3:56:59 PM

YênBái - Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Yên Bái năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Sau 1,5 ngày đêm tổ chức diễn tập, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo kế hoạch. 

Nổi bật là phần vận hành cơ chế, thành phần khung diễn tập thành phố Yên Bái và phường Hợp Minh tích cực nghiên cứu nắm chắc nội dung, gắn với chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Do vậy, nhiều tình huống bổ sung trực tiếp của Ban Chỉ đạo và đạo diễn được khung tập vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào xử lý tình huống trong từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

Phần thực binh xử lý tình huống A2 với nội dung giả định mới, sinh động, bất ngờ; kết cấu chặt chẽ, biện pháp xử lý giải quyết linh hoạt, nhanh gọn sát tình hình thực tế. 

Phần diễn tập thực binh bắn chiến đấu bố trí, kết cấu thao trường sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến: các lực lượng tham gia được huấn luyện thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ, đúng phương án; đã phản ánh được tính chất gian khổ, ác liệt trong hoạt động tác chiến của LLVT địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 
 
Kết quả, cuộc diễn tập đã được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt xuất sắc.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò làm tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ngành, đoàn thể thành phố Yên Bái; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua diễn tập là dịp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp; khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương trong các trạng thái quốc phòng. 

Đồng thời, đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục nghiên cứu rút kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ địa phương. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Công an tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái khen thưởng cho 20 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019.

Thanh Năm

Tags Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái xuất sắc

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục