Yên Bái gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2019 | 1:49:11 PM

YênBái - Sáng 23/8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh đến các chức sắc, chức việc tôn giáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của tỉnh. 

Cụ thể, toàn tỉnh có trên 50 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 ước đạt 7.157,1 tỷ đồng (tăng 30,5% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2019 ước đạt 1.431 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ). Công tác giáo dục, y tế, lao động việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Đánh giá những nét nổi bật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: những năm qua, hoạt động tôn giáo tiếp tục ổn định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được đảm bảo; sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành theo hướng "tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa người có đạo và không có đạo, giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh...



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chức sắc, chức việc nói riêng và đồng bào có đạo nói chung đã chung sức, đồng lòng cùng nhân dân các trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. 

Đồng chí mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo sẽ tiếp tục tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh Yên Bái phát động; gắn bó, đồng hành cùng nhân dân các địa phương tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt chính sách về đất đai; tăng cường đoàn kết nội bộ tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các chức sắc, chức việc, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 61 phần quà cho các chức sắc, chức việc tiêu biểu.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà Đại đức Thích Minh Huy - Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà  vị chức sắc Công giáo.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà vị chức sắc Phật giáo.

Đức Toàn

Tags Yên Bái gặp mặt chức sắc chức việc tôn giáo

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục