Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/8/2019 | 10:15:41 AM

YênBái - Sáng 25/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đại hội được chọn làm 1 trong 7 đại hội điểm của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 219 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 269 hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện, thiện nguyện với sự tham gia của gần 66.000 lượt hội viên, thanh niên với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng; huy động trên 50.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại các địa phương; vận động trên 13.000 hội viên, thanh niên tham gia định nhóm máu, đăng ký cây máu dự bị. 




Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


 Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: "Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Tình nguyện - Phát triển”.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ủy ban Hội các cấp đã triển khai thực hiện trên 10.200 công trình, phần việc thanh niên; kết nối trên 500 đội thanh niên tình nguyện trong và ngoài tỉnh với trên 15.000 tình nguyện viên đến tham gia hoạt động tại các địa phương; trên 5.500 hội viên và thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. 

Cuộc vận động "Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019” đã góp phần nâng tổng số mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trong toàn tỉnh lên con số 1.088, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động trẻ. 

Hội đã phát huy tốt vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh phó khăn. Các câu lạc bộ trực thuộc như: Trí thức trẻ, Tóc đẹp, Câu lạc bộ IT, Vovinam... tiếp tục phát huy và hoạt động có hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội như: các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp; giải pháp vận động thanh niên dân tộc bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… 

Các tham luận đã mang đến những mô hình hay, cách làm sáng tạo thể hiện ý chí, khát vọng của tuổi trẻ trong công cuộc xóa đói nghèo ở vùng cao, vùng sâu, thu hút tập hợp thanh niên tham gia các phong trào như mô hình du lịch cộng đồng của đại biểu Lý Thị Sam Sung, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình hay hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của Chi hội Thầy thuốc trẻ tỉnh của bác sĩ trẻ Hoàng Trung Quân....



Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 



Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư  thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019" của Ủy ban Trung ương Hội cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Hội tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi” với tìm tòi cách làm mới, sáng tạo để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo thanh niên. Các cấp bộ Hội cần lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát với nhu cầu, điều kiện thanh niên ở từng địa phương để triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó cần cổ vũ, thúc đẩy thanh niên tỉnh xung kích, sáng tạo, thi đua trên nhiều lĩnh vực; khơi gợi khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trong thanh niên, tạo cơ chế, chính sách mới giúp thanh niên phát triển, làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. 

Đồng chí nhấn mạnh, các chương trình đồng hành cùng thanh niên Yên Bái lập thân, lập nghiệp cần chú trọng tiếp cận nhóm thanh niên tài năng, thanh niên có điều kiện thuận lợi, hình thành lớp thanh niên tiêu biểu để dẫn dắt các nhóm thanh niên khác cùng phát triển. Đồng thời chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Cùng với đó, các cấp bộ Hội các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia, tạo sự phong phú, tính thiết thực, tăng sự gắn kết của hội viên với tổ chức Hội. 


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Hội cần duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương đối với hội viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc từng nơi, từng đối tượng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đặc biệt coi trọng việc học, học trong nhà trường, thường xuyên tự học, để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực, tinh thông nghề nghiệp, trau dồi trình độ ngoại ngữ trong thanh niên. 


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ; nỗ lực thực hiện các chương trình, phong trào của tổ chức Hội gắn với các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; chú trọng đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên giúp nhau làm kinh tế. 

Đồng chí nhấn mạnh các cấp bộ Hội cần tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình tổ chức Hội sao để thu hút đông đảo thanh niên, tập hợp, đoàn kết các đối tượng thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trong đó có thanh niên, kịp thời định hướng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên, nhất là trong lực lượng công nhân lao động. 

Các tổ chức Đoàn, Hội cần bắt kịp xu thế, đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, "thanh niên hãy có thật nhiều những ý tưởng sáng tạo"; định hướng cho thanh niên khai thác những mặt hữu ích, tích cực của mạng internet, mạng xã hội, nâng cao hiểu biết về Luật An ninh mạng để nâng cao nhận thức, không bị ảnh hưởng, lôi kéo vào các trào lưu, các hiện tượng xã hội tiêu cực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện thế hệ trẻ; giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ có cơ hội trưởng thành, tiến bộ; mạnh dạn bố trí và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực đủ điều kiện tiêu chuẩn đảm đương những vị trí trọng trách. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và anh Lê Quốc Phong - Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Yên Bái đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, phát triển", Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã dân chủ, thống nhất cao, hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái gồm 39 đồng chí. 

Anh Đỗ Minh Huấn được chọn cử trực tiếp giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đại hội cũng đã Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII gồm 13 đồng chí.

Trước giờ vào phiên chính thức của Đại hội, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái đã diễn ra màn đồng diễn, xếp hình chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V có chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh.

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Đại hội Hội LHTN Việt Nam Yên Bái Đại hội điểm

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục