Quảng Ninh bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 7x Nguyễn Xuân Ký

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2019 | 1:59:57 PM

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Xuân Ký (bên trái), tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận hoa chúc mừng từ người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Đọc.
Ông Nguyễn Xuân Ký (bên trái), tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận hoa chúc mừng từ người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Đọc.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị cho thực hiện kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9, các đại biểu đã giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 100% phiếu đồng ý. Ông Nguyễn Xuân Ký sẽ thay ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. 

Giữ vững truyền thống đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, quyết liệt cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kế thừa và phát huy những thành tựu mà Quảng Ninh đã đạt được trong những năm vừa qua.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV sắp tới.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào Đảng năm 1992, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học - môi trường, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông Nguyễn Xuân Ký từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của tỉnh Quảng Ninh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII ngày 5/7 vừa qua, khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Xuân Ký đã khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện cải cách trên nhiều lĩnh vực và tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục