Đại hội Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/9/2019 | 4:36:44 PM

YênBái - Ngày 7/9, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024.

Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái có 21 hội viên. Nhiệm kỳ 2014- 2019, Chi hội đã có bước tiến rõ rệt cả về công tác phát triển hội viên cũng như hoạt động sáng tác và triển lãm, công bố tác phẩm. 

5 năm qua, Chi hội đã có 4 họa sỹ được xét kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam;3 họa sỹ kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT tỉnh. Các hội viên đều xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của người nghệ sỹ trên mặt trận văn hóa, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Chú trọng hoạt động sáng tác, Chi hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác mỹ thuật giúp hội viên thâm nhập thực tế, tạo điều kiện cho các họa sỹ có thêm chất liệu sáng tác, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Trong hoạt động triển lãm và quảng bá tác phẩm, nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều triển lãm mỹ thuật; tiêu biểu như triển lãm nhóm 6 họa sỹ tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền- Hà Nội với chủ đề "Sắc màu Yên Bái”. Tại triển lãm, 37 tác phẩm trưng bày đã được giới mỹ thuật thủ đô và bạn bè khen ngợi, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Chi hội trong nhiệm kỳ... 

Tích cực tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, nhiều hội viên trong Chi hội liên tục trong nhiều năm có tác phẩm được chọn treo và nhiều tác giả đã đạt được thành tích, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Yên Bái cùng những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đến các địa phương trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái... 

Nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lớp họa sỹ trẻ phát triển sự nghiệp mỹ thuật trong tỉnh; phấn đấu kết nạp thêm hội viên; tổ chức nhiều chuyến thực tế sáng tác tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; cổ vũ, động viên khích lệ hội viên tham gia hoạt động sáng tác và triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức, đồng thời tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật...

Đại hội đã bầu 2 họa sỹ vào Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới. Họa sỹ Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thu Hiền 

Tags Đại hội Chi hội Mỹ thuật Yên Bái

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục