Yên Bái gặp mặt cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2019 | 5:11:28 PM

YênBái - Chiều 17/10, Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát biểu chào mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể những nữ cán bộ lãnh đạo có mặt. 

Ôn lại truyền thống Ngày phụ nữ Việt Nam, ngày truyền thống công tác Hội, đồng chí Dương Văn Thống nhấn mạnh về truyền thống hào hùng của phụ nữ cả nước qua các thời kỳ, nêu bật những tấm gương phụ nữ kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần làm nên truyền thống  "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang"của phụ nữ Việt Nam.

Cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc Yên Bái cùng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp đã không ngừng đổi mới, phát huy truyền thống tốt đẹp vươn lên, có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà. 

Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề bình quân hàng năm đạt trên 65%, được tạo việc làm đạt 42%, tỷ lệ lao động nữ có tay nghề cao được nâng lên; nhiều học sinh nữ đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tỷ lệ đảng viên nữ kết nạp mới luôn đạt trên 45% năm, số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm các cấp luôn chiếm tỷ lệ cao so với cả nước… 

Hiện tỉnh Yên Bái vinh dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 9 đồng chí nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hơn 33% đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái là nữ, gần 40% phụ nữ là đại biểu HĐND tỉnh và nhiều cán bộ lãnh đạo nữ hiện đang công tác tại cấp ủy các cấp. 



Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thống nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội Đảng đang chuẩn bị kết thúc. Những năm qua, tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế có chuyển dịch tích cực, xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu nghị quyết. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy nhiên, phụ nữ nhiều nơi đời sống vẫn còn khó khăn, đây là điều đáng trăn trở để làm thế nào đưa đời sống chị em phát triển đi lên. 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và chị em cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp quan tâm làm tốt một số nội dung: nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; tăng quyền và tạo cơ hội cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; quan tâm chăm lo nhiều hơn cho phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để họ có cơ hội tiến bộ vươn lên trong cuộc sống và xã hội. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn bản thân mỗi chị em cần tự tin vươn lên, xóa bỏ tư tưởng tự ti, an phận thủ thường, nêu cao tinh thần tự lực tự chủ, đoàn kết, có ý chí vượt khó vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam; thực sự là người giữ lửa trong gia đình, thắp sáng niềm tin, ước mơ, hy vọng và tình thương yêu, hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình. 

Với mỗi nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng chí mong rằng các chị tiếp tục thực hiện thật tốt trách nhiệm to lớn của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Không ngừng rèn luyện nêu gương sáng quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định mình trở thành người cán bộ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, năng động thích ứng và hội nhập với xã hội hiện đại. 

Đại diện các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp dự buổi gặp mặt cũng đã phát biểu chia sẻ, bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình và mong muốn tỉnh ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho phụ nữ, để phụ nữ được phát triển và hòa nhập.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống trao quà của Tỉnh uỷ cho đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Minh Huyền - Đức Toàn

Tags Yên Bái gặp mặt cán bộ nữ LHPN

Các tin khác

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục