Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (14-20/10)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/10/2019 | 9:34:51 AM

YênBái - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III /Hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh /Hoạt động kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10/ Hội nghị Cụm các đô thị vùng Tây Bắc/Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở ... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua,


Sáng 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và triển khai một số vấn đề quan trọng khác. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tích cực đề giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã có phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị. 

 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại Hội nghị. 


Sáng 18/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đại hội đã đề ra 13 mục tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024; hiệp thương chọn cử 41 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II - năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội. 

Tại Đại hội các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà,  Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã có các bài phát biểu quan trọng. Trước đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và báo công với Bác; tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2019.
 
 
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội  


Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo” năm 2019. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao giải cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” năm 2019. Trong đó, hai tác phẩm: "Một đề án ý nghĩa với người Mông” và tác phẩm "Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành - thành công trong liên kết chuỗi” nhóm tác giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái được chọn vào vòng chung khảo.

 
 
Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và trao bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 2 nhóm tác giả của tỉnh Yên Bái


Chiều 17/10, Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lýgặp mặt các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019). Trong dịp này, các đồng chí Đỗ Đức Duy -  Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày phụ nữ  Việt Nam đã được tổ chức sôi nổi trong toàn tỉnh.

 
 
 Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các cán bộ, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.


Phát biểu tại Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, ngày 18/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên theo Quy định Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra giúp Thường vụ Tỉnh ủy và Quân khu 2 đánh giá đúng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. 

Đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Thống, Phó Bí thÆ° Thường trá»±c Tỉnh ủy, Trưởng đoà n Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoà n kiểm tra phát biểu tại Hội nghị 


Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị  


Ngày 14/10, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnhnhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng ĐảngNgày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

 
 
 Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh 


Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW ngày 13/8/2002 của Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh Yên Bái có 332 hợp tác xã (HTX), tăng 58% so với năm 2003 với trên 25.000 thành viên; lợi nhuận bình quân đạt 420 triệu đồng/HTX, gấp 22,2 lần so với năm 2003. 

 
 
 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái


Phát biểu triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ảnh dưới) đề nghị Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động của NHCSXH trong triển khai các chương trình tín dụng những tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch; đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách...
 
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trá»±c UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp 


Chiều 16/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông  9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý IV năm 2019 với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 576 vụ,  353 người chết,  700 người bị thương.

 
 
 Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.  


Ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống”.

 

 Lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại Tọa đàm 

Ngày 16/10, Agribank Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức mạng lưới và công tác cán bộ hệ thống Agribank trên địa bàn Yên Bái. Theo đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái được chia tách thành 2 chi nhánh gồm: Chi nhánh Bắc Yên Bái quản lý, phục vụ tại địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình cùng các phòng giao dịch trực thuộc; còn Chi nhánh Yên Bái quản lý, phục vụ tại hội sở cũ, các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ và các phòng giao dịch trực thuộc.

 

 

Với đề mục "Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, sau 2 ngày diễn tập, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch, được đánh giá kết quả xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 
 
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 


Sáng 19/10, Hiệp hội Đô thị vùng Tây Bắc phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị Cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2019 với chủ đề "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sử dụng đất đai gắn liền với phát triển đô thị năm 2019”. Đây là cơ hội để mỗi đô thị trong Hiệp hội được trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị trên các lĩnh vực. 
 
 

 Quang cảnh Hội nghị 


Từ năm 2014 đến nay, MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác phối hợp triển khai các chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giúp các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, vay vốn, tạo việc làm. 

Quang cảnh Hội nghị 

Quang cảnh Hội nghị 


Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy: Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, toàn tỉnh có 821.030 người, đứng thứ 51/63 tỉnh của cả nước; trong đó: dân tộc Kinh chiếm 42,71%, còn lại là các dân tộc khác.  Sau 10 năm, quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 80.633 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm là 1,04%/năm. Tỷ lệ giới tính là 101,2nam/100 nữ. Mật độ dân số của tỉnh là 119 người/km2, tăng 12 người/km2 so với năm 2009. 

 
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến trao bằng khen cho 15 tập thể và 35 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh. 


Chiều 15/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đó, đã có 43 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, 3 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2014 – 2019.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thà nh tích xuất sắc trong tham gia xây dá»±ng hệ thống chính trị ở cÆ¡ sở, giai đoạn 2014 – 2019. 
 
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2014 – 2019. 


Ngày 16/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề "Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm, Đổi mới hướng về cơ sở - Vì nạn nhân chất độc da cam, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 17 người. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam /Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí DÆ°Æ¡ng Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban chấp hà nh khóa II  
  
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban chấp hành khóa II 


Sáng 16/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hỗ trợ cho 10 hộ nghèo thuộc đối tượng người có công huyện Văn Chấn làm nhà Đại đoàn kết năm 2019.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. 

 Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. 


Đảng bộ thành phố xác định tập trung trọng tâm vào 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó chỉ đạo quyết liệt khắc phục, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm, không để ách tắc; đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao thu 536 tỷ đồng ngân sách giao năm 2019 và phấn đấu đạt 600 tỷ đồng là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 39 ngày 14/10.

Quang cảnh Hội nghị

 Quang cảnh Hội nghị


Sáng 16/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Tọa đàm biểu dương các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019. Dịp này, 21 mô hình, câu lạc bộ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019 đã được Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng (ảnh dưới).

 


Sáng 14/10, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ II, khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 xin ý kiến vào Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V, Dự thảo phân công nhiệm vụ các anh chị ủy viên Ban thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V...Dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 180 cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2019 (ảnh dưới); tổ chức thành công Chung kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp lần 2 năm 2019 


Đồng chí Đặng Anh Thao - Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung Æ°Æ¡ng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam truyền đạt các nội dung cho 180 cán bộ Hội cÆ¡ sở trên địa bà n tỉnh Yên Bái năm 2019. 


Ngày 15/10, tại thành phố Thái Bình, Báo Thái Bình đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27 - năm 2019 với chủ đề "Báo Đảng tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp”, với sự tham gia của  48 cơ quan báo Đảng địa phương trên cả nước. 

Quang cảnh Hội thảo 
 
Quang cảnh Hội thảo 


Tham dự Trại sáng tác năm nay gồm 25 tác giả là những cây bút tiêu biểu, có khả năng sáng tác thuộc các chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc và văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh. Trong 10 ngày (18 - 27/10), các thành viên dự Trại sẽ đi thực tế sáng tác tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. 

Quang cảnh Lễ khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019 

Quang cảnh Lễ khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019


Sáng 19/10, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân "Ngày thứ Bảy cùng dân". Theo đó, ít nhất mỗi tháng 2 lần các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị cấp huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền tại địa bàn được được phân công phụ trách, giúp đỡ rà soát những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để đề xuất, xây dựng kế hoạch, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân tháo gỡ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ sở, của ngành, của cá nhân được giao trong năm.

  
 
Cán bộ, nhân dân xã Tân Hương tích cực tham gia trồng cây xanh bên đường trong "Ngày thứ 7 cùng dân". 

Chiều 18/10, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu - Chi nhánh Yên Bái tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng Olympic Tiếng Anh và ra mắt câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt”.

 

 Các thí sinh tham dự cuộc thi  


Tham dự giải đấu có 10 đội đến từ các đơn vị, tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Giao thông vận tải, giải nhì cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và giải ba thuộc về phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. 

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc 
 
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

YBĐT

Tags Điểm sự kiện Yên Bái tuần qua tọa đàm

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục