Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và tham mưu, giúp việc

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2019 | 1:54:41 PM

YênBái - Ngày 29/10, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và tham mưu giúp việc cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã được nghe các báo viên Trung ương thông tin, trao đổi những vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội; những quan điểm sai trái được lan truyền khá mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông...; từ đó có phương pháp đấu tranh đúng đắn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có trách nhiệm trước sự tồn vong của chế độ xã hội. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thành lập được Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các ban trực thuộc các đảng bộ.
Lê Phiên

Tags Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái tập huấn

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục