Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Yên Bái ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/11/2019 | 2:31:44 PM

YênBái - Ngày 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS), Hội đồng NVQS tỉnh Yên Bái tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển quân năm 2019; triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kết luận Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kết luận Hội nghị.

Năm 2019, Hội đồng NVQS các cấp đã tích cực, chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác đón nhận, định hướng nghề nghiệp, việc làm và đăng ký vào ngạch dự bị cho quân nhân xuất ngũ. 

Tổ chức động viên kiểm tra và bàn giao quân nhân dự bị cho các đơn vị huấn luyện đạt 94% chỉ tiêu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và đơn vị nhận nguồn, thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, chất lượng tốt, trong đó 20 công dân có trình độ cao đẳng, đại học; 50 công dân là đảng viên; 66 công dân là con cán bộ, đảng viên, công chức và 94 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Tại Hội nghị, Hội đồng NVQS tỉnh đã đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và công bố Quyết định của Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu động viên quân đội 2020. 

Các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, với các chỉ tiêu: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, có ít nhất 13% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 6% công dân là đảng viên, 3% là con cán bộ, công chức, viên chức. Sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên (DBĐV); tỷ lệ huy động kiểm tra, huấn luyện đạt 98%, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Đức Duy- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng NVQS tỉnh, từng thành viên được phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng các văn bản pháp luật về công tác động viên, tuyển quân; đặc biệt là các chỉ thị, nghị định mới về tăng cường biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận nguồn tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ; phúc tra, rà soát, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; nắm chắc chỉ tiêu huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân đội. 

Các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển, tình nguyện lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, chất lượng tốt; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ cao đẳng, đại học, người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng DBĐV và tạo nguồn cán bộ địa phương. 

Các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp với các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn có biện pháp thực hiện tốt công tác đón nhận, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và việc làm và chính sách đối với quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ về địa phương; đồng thời, hướng dẫn cụ thể các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về khám sức khỏe và trốn tránh NVQS theo quy định pháp luật. Tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân ở địa phương. 

Thanh Năm

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục