Điểm sự kiện tỉnh Yên Bái nổi bật tuần qua (4 - 10/11)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/11/2019 | 9:52:02 PM

YênBái - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Yên Bái/ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái và kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm/ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự triển khai nhiệm vụ tuyển quân/ Ký kết ghi nhớ đầu tư xây dựng Nhà máy xẻ gỗ nan/ Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

>> Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Yên Bái

Sáng 11/10, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự Lễ công bố Quyết định công nhận xã Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dự và chia vui với người dân xã Kiên Thành.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. 

>> Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

Ngày 7/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thái Họccử tri xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến cử tri đóng góp; giải đáp làm rõ những nội dung liên quan đến vấn đề quốc kế dân sinh; đồng thời yêu cầu thành phố Yên Bái quan tâm giải quyết tốt các chính sách cho người dân liên quan đến chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nguyễn Thái Học


Sáng 6/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn cho một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ kế hoạch. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung thi công theo từng đoạn, tuyến, theo phương châm "giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó”.


Ngày 9/11, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển quân năm 2019; triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Theo đó, Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, có ít nhất 13% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 6% công dân là đảng viên, 3% là con cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kết luận Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kết luận Hội nghị.


Ngày 8/11, Đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã thăm nghiên cứu thực tế tại tỉnh Yên Bái. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đoàn đã tham quan hồ Thác Bà, Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái. Thay mặt đoàn công tác, bà trưởng đoàn Kê Sỏn Phăn Lắc - Chánh án Tòa án Lao động, Tòa án Nhân dân tối cao đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Trước đó, ngày 5/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã tiến hành hội đàm với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Xay Nha Bu Ly (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho các thành viên đoàn công tác của Lào.


Sáng 5/11, UBND tỉnh Yên Bái đã có cuộc làm việc, tiến hành ký kết Phụ lục ghi nhớ với Tập đoàn Năng lượng Thái Lan, Công ty TNHH công nghiệp Hòa Phát về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xẻ gỗ nan và nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu tại Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên. Dự kiến, giai đoạn 1, Nhà máy xẻ gỗ nan  đi vào hoạt động với công suất 8.000m3 gỗ/tháng và 10.000 - 15.000 tấn viên nén/tháng; giai đoạn 2 sẽ nâng lên 20.000 - 30.000 m3 gỗ xẻ và từ 30.000 - 40.000 tấn viên nén/tháng. Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 15 triệu USD. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chứng kiến Tập đoàn Năng lượng Thái Lan và Công ty TNHH công nghiệp Hòa Phát ký kết Phụ lục ghi nhớ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy


Sáng 9/11, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập (10/11/1955-10/11/2019). Thành lập theo Quyết định số 45-NQ/TU ngày 10/11/1955 của Tỉnh ủy  Yên Bái, đến nay Đảng bộ có 57 tổ chức cơ sở Đảng với 3.500 đảng viên. Quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình, mục tiêu, kế hoạch của tỉnh. Dịp này, Đảng ủy Khối đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng ngày kỷ niệm.


Các đoàn thể trực thuộc tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.


Chính thức phát động từ tháng 4/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự đã nhận được 51.283 bài dự thi. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo có 28.918 bài; các huyện, thị, thành phố có 15.300 bài; các sở, ban, ngành, đoàn thể 7.065 bài. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. 

Ban Tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự.

Ban Tổ chức trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự.


Sáng 5/11, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Hội đồng trẻ em (HĐTE) tỉnh Yên Bái năm 2019. HĐTE tỉnh Yên Bái được thành lập từ tháng 7 năm 2017, là một trong năm HĐTE được tổ chức thí điểm trên toàn quốc. Trong năm 2019, thành viên HĐTE tỉnh đã tổ chức hơn 30 hoạt động lồng ghép lấy ý kiến của thiếu nhi tại các liên đội và khu dân cư; tổng hợp được 155 tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị gửi về Thường trực HĐTE. 


Thành viên HĐTE tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.


Chiều 8/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng, giai đoạn 2014 - 2019. 5 năm qua, các ban thanh tra nhân dân đã tiến hành 2.725 cuộc giám sát; các ban giám sát đầu tư cộng động đã giám sát trên 2.400 công trình, dự án về xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, trường học, công trình nước sạch trên địa bàn. Tại Hội nghị, 50 trưởng ban tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các Trưởng ban TTDN và Trưởng ban GSĐTCĐ tiêu biểu, giai đoạn 2014 - 2019.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các trưởng ban tiêu biểu, giai đoạn 2014 - 2019.


Sáng 10/11, tại công trường khai hoang ruộng nước bản Háng Đăng Dê, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ra quân Chiến dịch tình nguyện mùa Đông năm 2019 – Xuân tình nguyện năm 2020. Với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chiến dịch sẽ bắt đầu từ tháng 11/2019 đến hết tháng 2/2020, hướng tới 4 nội dung tình nguyện trọng tâm là: chương trình "Đông ấm cho em”; chương trình "Ngày thứ 7 cùng dân" – đồng hành cùng nông dân; chương trình "Vì sức khỏe cộng đồng” và tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. 


Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng quà động viên đoàn viên thanh niên tại công trường khai hoang ruộng nước.

YBĐT

Tags Điểm sự kiện tỉnh Yên Bái

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục