Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/11/2019 | 5:39:32 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái, chiều 14/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và nắm tình hình kinh tế - xã hội; việc thực hiện Đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại huyện Trấn Yên.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đoàn làm việc tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trấn Yên cho biết, đến nay, cả 21/21 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện năm 2019 ước đạt 825 tỷ đồng; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,75%. 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương như: trồng dâu nuôi tằm, phát triển vùng trồng tre măng Bát Độ, vùng trồng quế và phát triển chăn nuôi hàng hóa, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 44 hợp tác xã, 270 tổ hợp tác và 48 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông lâm sản. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả thực hiện tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 39 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương  6 khóa XII, huyện Trấn Yên đã giảm được 70 đầu mối, gồm 3 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 24 đơn vị sự nghiệp, 43 thôn, bản, tổ dân phố và giảm 291 biên chế, bằng khoảng 13,4%.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc với huyện Trấn Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà huyện Trấn Yên đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã nông thôn mới Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn huyện Trấn Yên sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; các chính sách và nguồn lực đầu tư của tỉnh hỗ trợ các thôn bản khó khăn của huyện thực hiện tiêu chí nông thôn mới và kinh nghiệm thực hiện công tác giảm nghèo tại vùng khó khăn; kết quả "nhất thể hóa" các chức danh ở cấp huyện, cấp xã; việc thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học; việc huy động các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới. 



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên bức tranh tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối với huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái. Trấn Yên là một trong những đơn vị điển hình của tỉnh Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Đồng chí cho biết, những kinh nghiệm của Hà Tĩnh đã giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành bức tranh tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du.


Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà hướng dẫn Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham quan Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát mô hình trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được triển khai theo chính sách hỗ trợ của tỉnh; thăm, khảo sát hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã Việt Thành và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; khảo sát mô hình hoạt động của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trấn Yên được sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Trung ương 6 khóa XII. 

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục