Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2019 | 1:42:01 PM

YênBái - Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 21/11, tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tiếp xúc cử tri hai xã Mường Lai và Liễu Đô.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri hai xã Mường Lai và Liễu Đô.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri hai xã Mường Lai và Liễu Đô.

Tại Hội nghị tiếp xúc, cử tri các xã Mường Lai, Liễu Đô đã được thông báo về thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2019 và thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Lục Yên, khóa XX dự kiến tổ chức vào ngày 10/12.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã đã kiến nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề: đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Liễu Đô - Mường Lai, tuyến đường từ trung tâm xã Mường Lai đi xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; sửa chữa, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 170, Yên Thế - Vĩnh Kiên và một số tuyến đường nội thôn. 

Đề nghị lắp đặt trạm điện hạ thế cho người dân thôn 9, thôn 10, xã Mường Lai; kéo đường dây 0,4 KV cho người dân các thôn Tân Quang, Chính Quân, Ngòi Tàu, Cây Mơ, xã Liễu Đô. Đề nghị xây dựng, nâng cấp, mở rộng một số nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho người dân. 

Quan tâm đầu tư nhà máy xử lý rác thải, việc chôn lấp rác thải tại bãi rác thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sinh hoạt của người dân. Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Liễu Đô làm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước, cuộc sống sinh hoạt của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Lục Yên đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền qua ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã đánh giá cao các ý kiến của cử tri, đây là những nhu cầu thật sự cần thiết cho đời sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân của các xã. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để báo cáo, đề xuất với tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh và trình lên kỳ họp HĐND tỉnh tới đây.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khu vực Lục Yên đã tiếp xúc cử tri tại cụm xã Phúc Lợi, Trung Tâm, Trúc Lâu.  
Duy Khánh

Tags Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên

Các tin khác
Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà gia đình ông gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp là thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục