Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, chúc tết tại huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/1/2020 | 3:07:32 PM

YênBái - Ngày 19/1, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm hỏi, tặng quà tết một số đơn vị, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh. 

Thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2019. 



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết đảm bảo quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh, tai nạn giao thông, buôn bán, vận chuyển lâm sản, buôn bán  ma túy, xuất cảnh trái phép; chăm lo tết đầy đủ cho cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ làm nhiệm vụ ứng trực trong dịp tết. 



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Văn Yên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Văn Yên tăng cường bám sát địa bàn được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát, tổng hợp các hộ có nguy cơ thiếu đói, hộ nghèo để hỗ trợ đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Sau tết, cần nhanh chóng chỉ đạo việc gieo cấy vụ đông xuân theo đúng kế hoạch; hướng dẫn người dân tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc; tổ chức Tết trồng cây và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. 



Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên  các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (ảnh trên).

Đồng chí  Đỗ Đức Duy cũng tới thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ (104 tuổi) ở thôn Phúc Thành và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần (99 tuổi) ở thôn Tân An và gia đình ông Bùi Văn Côi ở thôn Tân Minh, xã Đại Phác là hộ nghèo bất khả kháng.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng tới thăm hỏi, tặng quà và gửi Thiệp mừng thọ 100 tuổi của Thủ tướng Chính phủ cho cụ bà Nguyễn Thị Tuất ở thôn Yên Thịnh; động viên gia đình thương binh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh và tặng quà bà Nguyễn Thị Châm ở thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp - là người viết đơn tình nguyện thoát nghèo trong năm 2019.



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh trao Thiệp mừng thọ 100 tuổi của Thủ tướng Chính phủ cho cụ bà Nguyễn Thị Tuất. 



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết và động viên bà Nguyễn Thị Châm.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế của mỗi gia đình và chúc các gia đình đón tết đầm ấm, an vui, tiết kiệm. Bày tỏ sự trân trọng đối với sự cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, bậc cao niên và người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành tốt  chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Hoài Văn

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy Văn Yên Xuân Canh tý 2020

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục